Đẩy mạnh phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ

Cập nhật, 05:43, Thứ Ba, 21/11/2017 (GMT+7)

Theo ngành y tế Vĩnh Long, bệnh tay chân miệng vẫn đang diễn biến phức tạp. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã ghi nhận trên 2.590 trường hợp mắc tay chân miệng và hơn 60 ổ dịch tay chân miệng, tăng gần 1.000 ca so cùng kỳ năm ngoái.

Song, do kịp thời xử lý và hạn chế sự lây lan nên các ổ dịch nhỏ đã được khống chế.

Bệnh tay chân miệng lây qua đường hô hấp, thở, nước bọt bắn ra khi ho, nói, cười, hắt hơi. Bệnh cũng có khả năng lây lan qua dụng cụ đồ chơi, dụng cụ ăn, uống bị nhiễm vi rút gây bệnh.

Ngành y tế Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, giám sát thường xuyên các ca tay chân miệng và xử lý triệt để tại cộng đồng cũng như trong các trường học.

Đồng thời, phụ huynh cần giữ vệ sinh và hạn chế cho trẻ đến nơi đông người, khi trẻ mắc bệnh cần điều trị và cách ly theo khuyến cáo của ngành y tế.

SÔNG TRĂNG