1,9% bệnh nhân trốn viện

Cập nhật, 16:53, Thứ Tư, 15/11/2017 (GMT+7)

Qua khảo sát 28.834 bệnh nhân vào bệnh viện trong 8 tháng (từ 1/1- 31/8/2017), đã phát hiện 542 bệnh nhân trốn viện (1,9%).

Đây là kết quả đề tài nghiên cứu “Tình hình bệnh nhân trốn viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long 8 tháng đầu năm 2017” do nhóm bác sĩ, điều dưỡng, cử nhân thuộc Phòng Kế hoạch- tổng hợp thực hiện.

Theo đó, bệnh nhân trốn viện thường gặp ở nhóm bệnh ngộ độc, chấn thương với 44,4% và 75% bệnh nhân trốn viện có thời gian nằm viện trong 3 ngày đầu. Đáng chú ý, bệnh nhân trốn viện chủ yếu là nam giới, đồng thời có tới 92,6% bệnh nhân trốn viện thuộc đối tượng thu phí.

Theo nhóm nghiên cứu, trốn viện là vấn đề thường gặp ở bệnh viện công, đặt ra các yếu tố về: thất thoát tài chính, chuyên môn và quy trình điều trị, tính chất pháp luật. Trong năm 2016, bệnh viện thống kê có 1.225 bệnh nhân trốn viện.

Từ nghiên cứu trên, kiến nghị nêu việc thu phí cần chặt chẽ hơn đối với một số khu vực có tỷ lệ bệnh nhân trốn viện cao, quản lý thẻ BHYT trong điều trị nội lẫn ngoại trú.

TƯỜNG VÂN