Bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng giảm trong 2 tuần qua

Cập nhật, 06:00, Thứ Sáu, 08/09/2017 (GMT+7)

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng (Sở Y tế Vĩnh Long), tại thời điểm gần cuối tháng 8/2017, bệnh truyền nhiễm sốt xuất huyết, tay chân miệng đều giảm số mắc.

Cụ thể, sốt xuất huyết tuần 34 toàn tỉnh ghi nhận 38 ca mắc mới, giảm mạnh so với 2 tuần trước đó. Cùng thời điểm, bệnh tay chân miệng có số mắc giảm tương tự.

Tuy nhiên, tổng số ca bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng ghi nhận đến cuối tháng 8 năm nay lần lượt khoảng 1.300- 1.400, tăng cao so cùng kỳ 2016. Đến hiện tại không có tử vong do các bệnh trên.

Giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ trong sinh hoạt, học tập hàng ngày, tránh tiếp xúc với người bệnh; diệt lăng quăng, muỗi; ngủ mùng để tránh muỗi chích... là các cách phòng tránh tay chân miệng và sốt xuất huyết.

Bác sĩ khuyến cáo khi nghi dấu hiệu mắc bệnh, người dân nên đưa trẻ đến cơ sở y tế khám chẩn đoán, để có hướng điều trị kịp thời.

TƯỜNG VÂN