Không "đổ thừa" bia rượu, ung thư gan có thể do không tiêm ngừa đủ

Cập nhật, 13:17, Thứ Sáu, 04/08/2017 (GMT+7)

Trao đổi về công tác tiêm chủng phòng bệnh, trong đó có tiêm ngừa vắc xin viêm gan B sơ sinh, PGS.TS Phan Trọng Lân- Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh- cho rằng, mũi tiêm viêm gan B (và mũi ngừa lao) là rất cần thiết phải tiêm trong vòng 24 giờ đầu sau sinh đối với trẻ nhỏ.

Theo đánh giá của Viện trưởng, tỉnh hiện chỉ mới thực hiện tiêm chủng đạt yêu cầu 5/13 vắc xin. Do đó, ngành y tế tỉnh cần chỉ đạo tăng cường tiêm chủng mở rộng để tăng tỷ lệ chủng ngừa đối với các bệnh có vắc xin phòng.

Báo cáo so sánh tháng 5/2016- 5/2017 của ngành y tế tỉnh, năm ngoái không có ca viêm gan vi rút nào thì năm nay đã ghi nhận 358 ca bệnh. Vẫn theo PGS.TS Phan Trọng Lân, sau mũi tiêm viêm gan B sơ sinh, trẻ nhỏ cần được theo dõi để chủng ngừa đủ 3 mũi nhắc lại sau đó.

Không phải cứ “đổ thừa” do rượu, bia hay môi trường sống, mà có thể sau 20- 30 năm ung thư gan (nếu có) mới khởi phát, khi đó người ta không nhớ mình có hay không có tiêm ngừa hoặc tiêm đủ liều hay chưa.

TƯỜNG VÂN