Từ đầu năm đến nay: 5 vụ ngộ độc thực phẩm

Cập nhật, 05:54, Thứ Sáu, 07/07/2017 (GMT+7)

Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, ngành y tế Vĩnh Long ghi nhận có 3 vụ ngộ độc thực phẩm, đều trong bữa ăn hàng ngày ở hộ gia đình.

Vụ thứ nhất xảy ra tại xã Phú Lộc (Tam Bình) có 2 người sau khi ăn cơm trắng với ghẹ luộc, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm và chuyển đi Bệnh viện Đa khoa TP Vĩnh Long.

Tại xã Vĩnh Xuân (Trà Ôn), 3 trong 4 người sau khi ăn cơm với mắm tép cũng phải đến Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn theo dõi nghi ngộ độc thực phẩm.

Vụ thứ 3 xảy ra ở xã Quới Thiện (Vũng Liêm) có 5 người ăn canh rau ngót, cá biển chiên, cá lóc kho và cũng nghi ngộ độc thực phẩm nên chuyển Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ.

Do ngộ độc thực phẩm ở hộ gia đình nên sau khi cơ quan chức năng tiếp nhận, kiểm tra đều có cùng kết luận “không rõ nguyên nhân do không lấy được mẫu”.

 Như vậy, từ đầu năm đến nay, tại tỉnh xảy ra 5 vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó có 4 vụ ở gia đình và vụ tập thể trường học với gần 200 học sinh. Không có trường hợp tử vong.

TƯỜNG VÂN