"Thuốc lá- mối đe dọa sự phát triển bền vững của các quốc gia"

Cập nhật, 13:27, Thứ Sáu, 26/05/2017 (GMT+7)

Bộ Y tế có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh- thành trên cả nước chỉ đạo tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá (31/5/2017). 

“Thuốc lá- mối đe dọa sự phát triển bền vững của các quốc gia” là chủ đề được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chọn hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá năm nay. Các hoạt động hưởng ứng ngày này sẽ đồng thời với hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25- 31/5) hàng năm.

Mỗi năm trên thế giới có 6 triệu người tử vong do các căn bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó 80% số ca tử vong sớm ở các nước đang phát triển.

Tại Việt Nam, số trường hợp tử vong do các bệnh không lây nhiễm chiếm 75% tổng số ca tử vong do bệnh tật, thương tích và một trong các nguyên nhân là do tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao.

Điều tra sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam cho thấy, năm 2015, tiền chi mua thuốc lá đến 31.000 tỷ đồng.

TƯỜNG VÂN