2 ca mắc liên cầu lợn ở người

Cập nhật, 13:29, Thứ Sáu, 11/11/2016 (GMT+7)

Trong tháng qua, trên địa bàn tỉnh có thêm ca mắc bệnh liên cầu lợn ở người, tại địa bàn Mang Thít. Đây là kết quả phản hồi của Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh với bệnh truyền nhiễm này tại tỉnh. Trước đó, tháng 6/2016, ngành y tế tỉnh cũng ghi nhận 1 ca mắc bệnh liên cầu lợn ở người tại Tam Bình.

Nguyên nhân mắc liên cầu lợn có thể do ăn thịt lợn (heo) bệnh chưa được nấu chín, ăn tiết canh hoặc tiếp xúc với máu, dịch tiết của lợn qua các vết thương da hoặc đường hô hấp. Có 3 thể lây bệnh từ lợn sang người gồm: nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ hoặc kết hợp cả hai. Tùy thể mắc mà bệnh diễn biến nặng hay nhẹ, nếu điều trị trễ có thể dẫn đến tử vong.

Trong bất cứ trường hợp khi phải tiếp xúc với lợn bệnh, chăm sóc, nuôi hoặc giết mổ, tiêu hủy thì nên có các phương tiện bảo hộ phòng nhiễm bệnh. Hay khi thấy cơ thể sốt cao (40- 41 độ), có mảng xuất huyết dưới da, tiêu chảy, cứng cổ và khó thở, thì đó là biểu hiện của bệnh và nên đến ngay cơ sở y tế.

TƯỜNG VÂN