Mỗi tuần dành chút thời gian diệt lăng quăng, diệt muỗi

Cập nhật, 13:43, Thứ Năm, 19/05/2016 (GMT+7)

Trong tháng qua (thời điểm 15/4-15/5/2016), ngành y tế tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 80 ca bệnh sốt xuất huyết (SXH), so cùng kỳ năm trước tăng 67 ca bệnh, tức tỷ lệ tăng “khủng”: 515%. Tính từ đầu năm, bệnh SXH ở địa phương là 450 ca, tăng 270 ca (150%) so cùng kỳ năm ngoái.

Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), số ca bệnh SXH tháng 4 cả nước ghi nhận là 25.714, tập trung chủ yếu ở miền Nam với 20.755 ca. Đây là bệnh có số mắc đứng cao thứ 4 trong 10 bệnh truyền nhiễm phổ biến xuất hiện từ tháng 5- 8 hàng năm.

Trao đổi tại hội thảo báo chí về phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika và các dịch bệnh mùa hè, ông Trương Đình Bắc- Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho hay, các tỉnh- thành phía Nam có điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn sinh sôi, phát triển- nguồn gốc gây bệnh SXH và nguy cơ vi rút Zika. Đồng thời mùa hè cũng là thời điểm dễ phát sinh, phát triển các loại dịch bệnh.

Với phòng chống SXH và bệnh do vi rút Zika, đại diện Cục Y tế dự phòng cho rằng, không ai làm tốt hơn người dân trong cộng đồng bằng giải pháp tốt nhất là hàng tuần dành chút thời gian diệt lăng quăng/bọ gậy, diệt muỗi, lật úp vật dụng chứa nước không cần thiết, làm quang quẻ môi trường sống xung quanh.

MINH THÁI