Trường ĐH Cửu Long khai giảng khóa ĐH đầu tiên ngành dược học

Cập nhật, 21:21, Chủ Nhật, 28/02/2021 (GMT+7)

 

Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long- PGS.TS Lương Minh Cừ khen thưởng cho tân sinh viên có thành tích cao trong đợt tuyển sinh.
Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long- PGS.TS Lương Minh Cừ khen thưởng cho tân sinh viên có thành tích cao trong đợt tuyển sinh.

Sáng 28/2/2021, Trường ĐH Cửu Long tổ chức lễ khai giảng đào tạo đại học chính quy ngành dược học. Đây là khóa đào tạo ĐH ngành dược đầu tiên của trường.

Năm 2020, Trường ĐH Cửu Long được Bộ GD- ĐT cho phép mở đào tạo ngành dược học, trường đã tổ chức thi tuyển sinh vào ngày 31/1/2021; kết quả trong số 206 thí sinh đăng ký dự thi có 140 thí sinh trúng tuyển và nhập học trong đợt này.

Trong thời gian 5 năm, các sinh viên học tập 165 tín chỉ về kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành theo đúng quy định của Bộ GD- ĐT. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí dược sĩ ĐH trong các công ty sản xuất thuốc, kinh doanh thuốc, khoa được bệnh viện hay trung tâm y tế, nhà thuốc, viện nghiên cứu và những nơi có yêu cầu sử dụng dược sĩ; tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý trong các đơn vị đào tạo và nghiên cứu chuyên môn dược.

Trao thẻ học viên cho các tân sinh viên ngành dược học.
Trao thẻ học viên cho các tân sinh viên ngành dược học.

Qua 21 năm thành lập và phát triển, Trường ĐH Cửu Long đã đào tạo trên 26.000 cử nhân, kỹ sư ở nhiều ngành nghề và hơn 750 thạc sĩ, góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Vĩnh Long và khu vực ĐBSCL.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN