Lãnh đạo Sở GD- ĐT thăm các trường mầm non, tiểu học ngày đầu tiên học sinh đi học lại

Cập nhật, 20:25, Thứ Hai, 11/05/2020 (GMT+7)

 

Học sinh mầm non chỉ học một buổi, để các trường có thời gian chuẩn bị công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm trước khi học bán trú trở lại.
Học sinh mầm non chỉ học một buổi, để các trường có thời gian chuẩn bị công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm trước khi học bán trú trở lại.

Sáng 11/ 5, học sinh khối lớp 2, 3, 4 và mầm non trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bắt đầu đi học trở lại, sau kỳ nghỉ dài phòng dịch COVID- 19. Dịp này bà Trương Thanh Nhuận- Phó Giám đốc phụ trách Sở GD- ĐT đã đến thăm trường mầm non thị trấn và tiểu học thị trấn Cái Nhum (Mang Thít).

Để đảm bảo an toàn cho các em khi đi học trở lại, công tác vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên trường, lớp học, đồ dùng học tập,… luôn được các trường chú trọng thực hiện. Trước khi vào lớp các em đều được thầy cô đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay bằng nước sát khuẩn.

 Các trường duy trì bố trí giờ vào học, ra chơi, ra về lệch nhau nhằm tránh tiếp xúc, tụ tập đông đúc.
Các trường duy trì bố trí giờ vào học, ra chơi, ra về lệch nhau nhằm tránh tiếp xúc, tụ tập đông đúc.

Đến thăm các trường Phó Giám đốc Sở GD- ĐT Vĩnh Long Trương Thanh Nhuận- lưu ý: Các cơ sở giáo dục phối hợp với ngành y tế, các đơn vị có liên quan đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi cho học bán trú trở lại vì sức khỏe của học sinh là quan trọng nhất.

Đồng thời, nhấn mạnh Sở GD- ĐT sẽ tiếp tục kiểm tra giám sát, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh.

Tin, ảnh: TÂN- LIỄU