Thực hiện có hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện GD- ĐT

Cập nhật, 13:34, Thứ Sáu, 27/09/2019 (GMT+7)

Ngày 26/9/2019, đoàn giám sát do ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh- làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở GD- ĐT về thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW đổi mới căn bản, toàn diện GD- ĐT đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa- hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Qua triển khai thực hiện nghị quyết, ngành giáo dục Vĩnh Long đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống các trường mầm non, phổ thông được chuẩn hóa; quy mô trường lớp tiếp tục phát triển đảm bảo nhu cầu đến lớp của học sinh; cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục được cải thiện rõ rệt.

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Chất lượng GD- ĐT có tiến bộ, tỷ lệ tốt nghiệp THPT duy trì tốt. Công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS được thực hiện với lộ trình cụ thể...

Tính đến tháng 5/2019, tỉnh có 232/422 trường mầm non, phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Toàn ngành có trên 15.570 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; trong đó, số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên biên chế đạt chuẩn đào tạo tỷ lệ 99,91%, trên chuẩn tỷ lệ 73,32%.

Tuy nhiên, công tác quản lý GD- ĐT ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị dạy học một số nơi còn thiếu và lạc hậu; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tuy có nâng lên nhưng chất lượng giáo dục ở một số nơi chưa tương xứng...

Dịp này, Sở kiến nghị cần xem xét chính sách tiền lương cho giáo viên mầm non tương xứng với công sức; tiếp tục ưu tiên đầu tư cho GD-ĐT, đảm bảo kinh phí để ngành tổ chức hiệu quả các hoạt động chuyên môn...

Ông Lê Quang Đạo lưu ý cần tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết hiệu quả trong toàn ngành, từng cấp học; xây dựng đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa; chủ động tuyên truyền, phối hợp xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao dân trí.

CẨM HUỆ