Ngành giáo dục tăng cường rà soát, chấn chỉnh hành vi tiêu cực, tham nhũng

Cập nhật, 16:11, Thứ Tư, 21/08/2019 (GMT+7)

Theo đó, Sở GD- ĐT đề nghị các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở, các đơn vị trực thuộc sở, các phòng GD- ĐT thực hiện rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Yêu cầu các đơn vị phải xem đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và lấy làm tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan, đơn vị.

Nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị thì người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở GD- ĐT yêu cầu đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong chính lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi pháp luật; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, thăm dò sự hài lòng của khách đến liên hệ công tác; tăng cường công tác thanh- kiểm tra chế độ công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất;…

Đặc biệt là phát huy vai trò giám sát của công đoàn cơ sở, của Ban Thanh tra nhân dân, của giáo viên, học sinh và phụ huynh trong việc phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

NGUYỄN DUY