Điểm chuẩn các trường ĐH ở Vĩnh Long tăng nhẹ so điểm sàn

Cập nhật, 19:03, Thứ Năm, 08/08/2019 (GMT+7)

Từ 17 giờ ngày 8/8/2019, sau khi hoàn tất lọc ảo một số trường ĐH đã công bố điểm chuẩn.

 Thí sinh lưu ý chỉ được dùng phiếu điểm xác nhận nhập học 1 lần. Nếu không hài lòng với nguyện vọng trúng tuyển, các em có thể chờ xét tuyển ở các đợt tiếp theo.
Thí sinh lưu ý chỉ được dùng phiếu điểm xác nhận nhập học 1 lần. Nếu không hài lòng với nguyện vọng trúng tuyển, các em có thể chờ xét tuyển ở các đợt tiếp theo.

Các trường ĐH ở Vĩnh Long có điểm chuẩn tương đương hoặc tăng nhẹ với điểm sàn công bố trước đó.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long có điểm chuẩn 15-23,5 điểm. Khối ngành sư phạm có điểm chuẩn 23 điểm. “Thời gian nhập học của tân sinh viên từ 10-14/8, sau thời gian trên nhà trường sẽ công bố có xét tuyển tiếp tục hay không”- Phòng khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long thông tin.

Trường ĐH Cửu Long sẽ công bố điểm chuẩn sáng 9/8. Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long – ông Nguyễn Cao Đạt cho biết: “Dự kiến điểm chuẩn các ngành là 14, riêng khối ngành sức khỏe điểm chuẩn là 18. Sau đợt tuyển sinh đầu tiên, Trường ĐH Cửu Long còn dành cơ hội cho thí sinh tiếp tục đăng ký xét tuyển vào trường”.

Trường ĐH Xây dựng Miền Tây công bố điểm chuẩn 13 điểm cho tất cả các ngành.

Tại TP.HCM, các trường ĐH Ngân hàng TP.HCM công bố điểm chuẩn 15,56 - 22,8 điểm. Trường ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2019, điểm chuẩn vào trường dao động từ 17 đến 21 điểm.

Sau khi các trường công bố điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển xem thông tin trên trang thông tin điện tử của trường và làm theo hướng dẫn nhập học.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN