Hội thi tin học trẻ

Cập nhật, 16:57, Thứ Bảy, 25/05/2019 (GMT+7)

 

Phó Bí thư Tỉnh đoàn- Nguyễn Thụy Yến Phương tặng hoa tri ân các nhà tài trợ.
Phó Bí thư Tỉnh đoàn- Nguyễn Thụy Yến Phương tặng hoa tri ân các nhà tài trợ.

Ngày 25/5, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, Sở GD- ĐT, Sở Khoa học- Công nghệ và Sở Thông tin- Truyền thông tỉnh phối hợp tổ chức hội thi tin học trẻ năm 2019.

Hội thi đã thu hút 234 thí sinh là học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh tham gia. Các thí sinh khối tiểu học sẽ tham gia phần thi trắc nghiệm kiến thức cơ sở về công nghệ thông tin, tư duy suy luận logic, sử dụng ngôn ngữ logo để lập trình giải toán và tạo tệp bài toán có chèn tranh ảnh do thí sinh tự vẽ. Đối với khối THCS và THPT, các thí sinh thi thực hành giải bài toán cho trước bằng ngôn ngữ lập trình Free Pascal. Bên cạnh đó, còn có phần thi phần mềm sáng tạo dành cho tất cả các thí sinh đam mê lập trình.

Hội thi nhằm động viên, khuyến khích các em học sinh học tập, nghiên cứu công nghệ thông tin.
Hội thi nhằm động viên, khuyến khích các em học sinh học tập, nghiên cứu công nghệ thông tin.

 

Hội thi tạo môi trường khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu làm chủ công nghệ thông tin; đồng thời là dịp để các em giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 26 giải. Trong đó, mỗi khối tiểu học, THCS, THPT được trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 4 giải khuyến khích. Riêng phần thi phần mềm sáng tạo, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY