Thi tốt nghiệp THPT quốc gia từ 24- 27/6, ngày 14/7 công bố kết quả

Cập nhật, 16:19, Thứ Sáu, 29/03/2019 (GMT+7)

Bộ GD-ĐT vừa ban hành hướng dẫn tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT 2019. Theo đó, kỳ thi sẽ được tổ chức trong các ngày từ 24- 27/6/2019.

Sau khi công bố điểm thi, báo Tuổi Trẻ sẽ tổ chức ngày hội tư vấn xét tuyển tại Hà Nội và TP.HCM. Trong ảnh: học sinh nghe tư vấn trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại TP.HCM vào tháng 3/2019 - Ảnh: DUYÊN PHAN
Sau khi công bố điểm thi, báo Tuổi Trẻ sẽ tổ chức ngày hội tư vấn xét tuyển tại Hà Nội và TP.HCM. Trong ảnh: học sinh nghe tư vấn trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại TP.HCM vào tháng 3/2019 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Trong đó chiều 24/6 thí sinh làm thủ tục dự thi. Sáng 25/6 thi ngữ văn (120 phút), chiều thi toán (90 phút). Sáng 26/6 thi khoa học tự nhiên (lý, hóa, sinh, mỗi bài thi 50 phút), chiều ngoại ngữ (60 phút). Sáng 27/6 thi bài thi khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, GDCD, mỗi bài thi 50 phút).

Ngày 13/7 hoàn thành đối sánh kết quả, 14/7 công bố kết quả thi THPT quốc gia 2019.

Các sở hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp sơ bộ vào ngày 16/7. Chậm nhất ngày 21/7 các sở phải in và gửi giấy chứng nhận kết quả cho thí sinh.

Năm 2019, cả nước có 65 hội đồng thi, trong đó 64 hội đồng thi là sở GD-ĐT các tỉnh thành và 1 hội đồng thi Cục Nhà trường Bộ Quốc phòng.

Theo TTO