Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long giảng năm học mới

Cập nhật, 14:29, Thứ Ba, 09/10/2018 (GMT+7)

 

Tại buổi lễ, nhà trường vinh dự được nhận nhiều bằng khen của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, UBND tỉnh Vĩnh Long.
Tại buổi lễ, nhà trường vinh dự được nhận nhiều bằng khen của Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, UBND tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 9/10/2018, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long tổ chức lễ Khai giảng năm học mới 2018- 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời đề nghị trường cần quan tâm đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo.

Trong đó chú ý phương pháp đào tạo, quản lý, đánh giá kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đẩy mạnh đào tạo sau ĐH.

5 tân sinh viên có điểm thi cao nhất được trao học bổng nhân dịp này.
5 tân sinh viên có điểm thi cao nhất được trao học bổng nhân dịp này.

Đến nay, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đã triển khai đào tạo 25 chuyên ngành cao học, 25 ngành và chuyên ngành ĐH và 44 ngành đào tạo CĐ với hơn 8.000 sinh viên chính quy.

Ghi nhớ hợp tác giữa ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long và tổ chức Skill (Newzealand) về chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế.
Ghi nhớ hợp tác giữa ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long và tổ chức Skill (Newzealand) về chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế.

 

 Lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đánh trống khai giảng năm học mới.
Lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đánh trống khai giảng năm học mới.

Trong năm học mới này, nhà trường tuyển sinh đạt 104,3% kế hoạch. Tổng số cán bộ, viên chức và NLĐ cơ hữu hiện nay trong nhà trường là 259 người, tăng 170% so với năm 2013.

Trong đó, có 17 tiến sĩ, 176 thạc sĩ. Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của trường.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN