Xây dựng trường là một khối đoàn kết, đảm bảo kỷ cương, chất lượng, hiệu quả

Cập nhật, 09:26, Thứ Bảy, 29/09/2018 (GMT+7)

Ngày 28/9/2018, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018- 2019.

10 sinh viên được nhận học bổng của Thứ trưởng Lê Quang Hùng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.
10 sinh viên được nhận học bổng của Thứ trưởng Lê Quang Hùng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- đánh giá cao những nỗ lực của trường thời gian qua. Đồng thời, ông đề nghị Trường ĐH Xây dựng Miền Tây tiếp tục xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất, năng lực theo chuẩn nghề nghiệp. Học viên, sinh viên chủ động, sáng tạo làm chủ tri thức khoa học và công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho rằng: Nhu cầu nhân lực ngành xây dựng ở ĐBSCL còn rất lớn. Ngành xây dựng tuy vất vả nhưng vinh quang, đòi hỏi sức trẻ, sự sôi động. Sinh viên cần học tập, rèn luyện để phát huy được ngay sau khi ra trường. Riêng nhà trường, cần xây dựng đội ngũ, đổi mới chương trình đào tạo để nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín của trường.

Năm học này ĐH Xây dựng Miền Tây có hơn 3.000 sinh viên đang theo học, hơn 470 sinh viên khóa mới. Toàn trường có hơn 240 cán bộ, viên chức lao động; trong đó có 168/173 giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên.

Năm học 2017- 2018, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây có 640 kỹ sư, cử nhân, thạc sĩ tốt nghiệp; tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm hơn 90%. Trường đã được đánh giá ngoài và công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ GD- ĐT.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN