Vĩnh Long có tỷ lệ học sinh bỏ học thấp so khu vực ĐBSCL

Cập nhật, 15:16, Thứ Tư, 15/08/2018 (GMT+7)

Theo Bộ GD- ĐT, thời gian qua, tỷ lệ học sinh bỏ học ở các tỉnh- thành ĐBSCL vẫn còn cao. Trong đó, năm học 2017- 2018, cấp tiểu học bỏ học khoảng 0,45%, THCS bỏ học 3,26% và THPT bỏ học là 3,94%.

Công tác khuyến học, khuyến tài được thực hiện tốt góp phần kéo giảm tỷ lệ học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa
Công tác khuyến học, khuyến tài được thực hiện tốt góp phần kéo giảm tỷ lệ học sinh bỏ học trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, tại Vĩnh Long, nhờ công tác khuyến học khuyến tài được quan tâm đã góp phần khuyến khích học sinh học tập, kéo tỷ lệ bỏ học của tỉnh rất thấp so với mặt bằng chung của khu vực ĐBSCL.

Cụ thể, năm học 2017- 2018, tỷ lệ bỏ học tiếp tục được kéo giảm, cấp tiểu học chỉ có 0,14% học sinh bỏ học, THCS chỉ có 1,34% học sinh bỏ học và THPT chỉ có 1,58%.

Đặc biệt có một số địa phương, đơn vị có tỷ lệ học bỏ học 0% hoặc rất thấp. Cụ thể như TP Vĩnh Long có tỷ lệ học sinh bỏ học là 0% (tiểu học), huyện Trà Ôn có tỷ lệ học sinh bỏ học là 0,3% (tiểu học), huyện Mang Thít có tỷ lệ học sinh bỏ học 0, 97% (THCS), THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phổ thông Dân tộc nội trú có tỷ lệ học sinh bỏ học là 0%…

Tin, ảnh: KHÁNH DUY