Sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đạt giải nhì kỳ thi Olympic Toán học sinh viên- học sinh toàn quốc

Cập nhật, 16:01, Thứ Hai, 16/04/2018 (GMT+7)

 

PGS.TS. Cao Hùng Phi trao quà cho các sinh viên và giảng viên tham gia kỳ thi.
PGS.TS. Cao Hùng Phi trao quà cho các sinh viên và giảng viên tham gia kỳ thi.

Sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Huyền- ngành Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đã đạt giải nhì trong kỳ thi Olympic Toán học sinh viên- học sinh toàn quốc lần thứ 26 năm 2018.

Kỳ thi do Bộ GD- ĐT phối hợp tổ chức với Hội Toán học Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học- Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Trường ĐH Quảng Bình.

Kỳ thi năm nay diễn ra từ ngày 9-14/4 tại Trường ĐH Quảng Bình với sự tham gia của 90 đoàn đến từ 79 trường đại học, học viện, cao đẳng và 11 trường THPT chuyên trên cả nước. Có gần 800 lượt thí sinh tham gia thi ở 2 môn là Đại số và Giải tích.

Trao giấy khen và phần thưởng cho sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Huyền.
Trao giấy khen và phần thưởng cho sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Huyền.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long có 7 sinh viên dự thi, kết quả có 1 sinh viên đạt giải nhì, các sinh viên còn lại được cấp giấy chứng nhận của ban tổ chức.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN