Vĩnh Long dẫn đầu về tỷ lệ phòng học kiên cố bậc THPT

Cập nhật, 15:39, Thứ Tư, 08/11/2017 (GMT+7)

Theo đó, năm học 2016- 2017, toàn tỉnh có 5.673 phòng học. Trong đó, có 1.163 phòng học bậc mầm non, 2.641 phòng học bậc tiểu học, 1.169 phòng học bậc THCS và 700 phòng học bậc THPT.

Qua đó, tỷ lệ phòng học kiên cố theo từng bậc học theo thứ tự đạt 56,6%, 53,5%, 74,6% và 99,1%. Nếu so sánh với 13 tỉnh ĐBCSL, tỷ lệ phòng học kiên cố bậc THPT của tỉnh Vĩnh Long đứng đầu khu vực.

Hiện toàn tỉnh có 185 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, bậc mầm non có 36 trường, bậc tiểu học có 103 trường, bậc THCS có 37 trường, THPT có 9 trường.

KHÁNH NGUYỄN