Công nhận 48 gia đình Nhà giáo tiêu biểu và Viên phấn vàng

Cập nhật, 05:37, Thứ Ba, 21/11/2017 (GMT+7)

Hội đồng Thi đua- Khen thưởng ngành giáo dục vừa họp bình xét danh hiệu “Gia đình Nhà giáo tiêu biểu” và “Viên phấn vàng” năm học 2016- 2017. Theo đó, có 15 nhà giáo được xét danh hiệu “Gia đình Nhà giáo tiêu biểu” và 33 nhà giáo được công nhận danh hiệu “Viên phấn vàng”.

Các gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình Nhà giáo tiêu biểu” gồm: Lâm Văn Chính (THCS An Bình); Lê Thị Thanh Ren (THCS Hòa Ninh); Lê Kiến Phương (Tiểu học Thành Lợi C); Võ Phước Thọ (Tiểu học Thiềng Đức); Võ Tấn Phát (THCS- THPT Mỹ Phước); Nguyễn Ngọc Dung (THPT Võ Văn Kiệt); Trương Như Phước Thái (THPT Mang Thít); Nguyễn Thị Khánh Vy (THPT Vĩnh Long); Trần Ngọc Trung Du (THPT Vĩnh Long); Hồ Tấn Trung (THPT Trà Ôn); Nguyễn Thị Ngọc Thảo (THPT Trà Ôn); Đỗ Thị Mộng Thủy (Tiểu học Hòa Bình A); Hồ Thị Mỹ Phương (Tiểu học Hòa Bình A); Vinh Thị Cẩm Vân (Mầm non Tân Mỹ); Võ Thị Bông (Tiểu học Lục Sĩ Thành).

Danh hiệu “Gia đình Nhà giáo tiêu biểu” và “Viên phấn vàng” nhằm tuyên dương gia đình có nhiều thế hệ, thành viên là giáo viên đã có những đóng góp lớn cho sự phát triển nền giáo dục tỉnh nhà, vinh danh công lao của các nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ.

KHÁNH NGUYỄN