Đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng tiến trình phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSCL

Cập nhật, 16:35, Thứ Sáu, 27/10/2017 (GMT+7)

Đó là chủ đề chương trình hội thảo quốc tế do Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Nam Cần Thơ và Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Malaysia phối hợp tổ chức ngày 27/10. 

Hội thảo nhằm nhìn nhận đúng thực trạng và đưa ra giải pháp nhằm phát triển nhân lực ĐBSCL.
Hội thảo nhằm nhìn nhận đúng thực trạng và đưa ra giải pháp nhằm phát triển nhân lực ĐBSCL.

Có 38 bài viết của các nhà khoa học, các nhà giáo, nhà nghiên cứu, các trường ĐH và đại diện các công ty ở các tỉnh ĐBSCL tham gia.

Bên cạnh nội dung lý luận chung về phát triển ĐBSCL trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, hội thảo còn phân tích hiện trạng, đề xuất giải pháp phát triển nhân lực các tỉnh ĐBSCL.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo.
Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, GS. TS. Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ cho rằng: ĐBSCL phải phát triển từ cái sẵn có của mình, đó chính là nông nghiệp, khi nông nghiệp phát triển sẽ thúc đẩy công nghiệp và dịch vụ.

Và nông nghiệp muốn phát triển thì nhân lực là yếu tố quyết định. Thông qua hội thảo này, chúng tôi mong muốn đưa ra những kiến nghị góp phần xây dựng, phát triển ĐBSCL.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN