Phát triển nhân lực và nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế- xã hội

Cập nhật, 14:25, Thứ Năm, 03/08/2017 (GMT+7)

Đó là vấn đề được lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long rất quan tâm và đã trao đổi tiến tới ký kết hợp tác với Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh ngày 3/8/2017. Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đến dự.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang và GS.TS. Nguyễn Đông Phong- Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh ký kết chương trình hợp tác.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang và GS.TS. Nguyễn Đông Phong- Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh ký kết chương trình hợp tác.

Đồng chí Trần Văn Rón ghi nhận những đóng góp của Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh đối với tỉnh Vĩnh Long thời gian qua, đồng thời, cũng mong muốn hai bên cùng hợp tác toàn diện để phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực quản lý cấp cơ sở.

Bên cạnh đó, thúc đẩy phát triển nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Long, đào tạo nhân lực chất lượng cao về an ninh mạng.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tặng quà lưu niệm cho đại diện Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tặng quà lưu niệm cho đại diện Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh.

Nội dung ký kết hợp tác trong 5 năm từ 2017- 2022 gồm nhiều vấn đề, trong đó, đặc biệt chú ý đến hợp tác đào tạo phát triển nhân lực, hợp tác về nghiên cứu phát triển, các vấn đề về chính sách.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành và các trường ĐH, CĐ trong tỉnh Vĩnh Long đã nêu thực trạng và nhu cầu hợp tác với Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, các đơn vị cũng quan tâm đến việc trường này sẽ đặt phân hiệu tại Vĩnh Long trong thời gian tới.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN