Vĩnh Long đứng thứ 12 cả nước về điểm thi THPT quốc gia 2017

Cập nhật, 16:41, Thứ Hai, 10/07/2017 (GMT+7)

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, thí sinh Vĩnh Long có điểm trung bình đứng thứ 12 cả nước với mức điểm 5,59. Trong khi đó, trung bình điểm thi cả nước là 5,39.

 Thí sinh vui vẻ ra về sau kỳ thi THPT quốc gia 2017.
Thí sinh vui vẻ ra về sau kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Nam Định là tỉnh có điểm trung bình cao nhất với mức điểm 5,86. Nằm trong top 15 tỉnh có điểm trung bình cao nhất cả nước ở ĐBSCL còn có Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu.

Tại Vĩnh Long năm nay, tỷ lệ môn thi có điểm trung bình từ 5 trở lên ở các môn xã hội khá cao, đặc biệt là môn Giáo dục công dân có 99,83%, Địa 89,98%, Văn 79,6%, kế đó là Vật Lý 65,81%, Sinh 57,66%, Hóa 57,47%, Toán 53,97%, Sử 45,27% và Tiếng Anh là 33,96%.

Đặc biệt, môn Tiếng Anh và môn Toán có số thí sinh trên 5 điểm tăng hơn cùng kỳ từ 23% trở lên.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN