Đề thi thật sẽ tương tự như đề thi minh họa

Cập nhật, 09:16, Thứ Ba, 16/05/2017 (GMT+7)

Đó là phát biểu của Thứ trưởng Bộ GD- ĐT, Trưởng BCĐ Kỳ thi THPT quốc gia 2017 Bùi Văn Ga, trong chuyến kiểm tra cụm thi Vĩnh Long ngày 12/5/2017.

Đội viên tiêu biểu- Cháu ngoan Bác Hồ được Tỉnh Đoàn tuyên dương.
Đội viên tiêu biểu- Cháu ngoan Bác Hồ được Tỉnh Đoàn tuyên dương.

Theo đó, ông Bùi Văn Ga cũng lưu ý thí sinh khi ôn thi phải sử dụng các tài liệu chính thống. Đề thi sẽ trải rộng do đó thí sinh không học tủ, đề thi này giống như đề thi thật về cấu trúc, độ khó dễ.

Chiều 14/5, Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2017. Cụ thể các môn Toán, Văn, tổ hợp khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), tổ hợp khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và 6 ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp và Trung).

Theo ông Bùi Văn Ga, đề thi tham khảo là tài liệu căn bản nhất để các trường dựa vào đó ôn tập cho học sinh của mình, không nên tổ chức thi thử quá nhiều, không cần thiết. Trong đó, ngoại trừ môn Ngữ văn, các môn còn lại đều là đề trắc nghiệm với 50 câu.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN