Côn Đảo tạm ngừng đón khách du lịch để phòng chống dịch Covid-19

Cập nhật, 19:47, Thứ Ba, 10/03/2020 (GMT+7)

Bắt đầu từ 15h ngày 10/3/2020, huyện Côn đảo sẽ không đón khách tham quan các di tích, các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn để phòng dịch Covid-19.

Sẽ ngưng đón khách đến viếng nghĩa trang Hàng Dương ở Côn Đảo.
Sẽ ngưng đón khách đến viếng nghĩa trang Hàng Dương ở Côn Đảo.

UBND huyện Côn Đảo, vừa có văn bản đề xuất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm ngưng đón khách du lịch ra tham quan đảo nhằm tăng cường thực hiện việc phòng dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn huyện Côn Đảo cách xa đất liền với lượng du khách trong và ngoài nước trung bình mỗi ngày 3000 người, trong khi đó đội ngũ y bác sĩ và các trang thiết bị tại Trung tâm y tế huyện còn nhiều hạn chế.

Để kịp thời ngăn chặn, phòng chống dịch có thể lây lan trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 huyện Côn Đảo đã xin ý kiến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt đầu từ ngày 10/3/2020 tạm dừng cho phép người nước ngoài đến Côn Đảo, khuyến khích người nước ngoài đang ở Côn Đảo trở về đất liền.

Không thực hiện thủ tục cho người Việt Nam đi du lịch Côn Đảo cho đến khi có thông báo tiếp theo. Đồng thời, khuyến khích người dân nếu không có việc cần thiết thì hạn chế ra vào Côn Đảo.

Bắt đầu từ 15h ngày 10/3/2020, huyện Côn đảo sẽ không đón khách tham quan các di tích, các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn và Nghĩa trang Hàng Dương cho đến khi có thông báo mới./.

Theo VOV