Nét mới cho đô thị TP Vĩnh Long

Cập nhật, 14:54, Thứ Ba, 27/02/2018 (GMT+7)

Tối 23/2 nhằm mùng 8 Tết Mậu Tuất, TP Vĩnh Long chính thức khai trương phố đi bộ có tổng diện tích hơn 5.558m2; trong đó, diện tích nhà đầu tư sử dụng là 544,8m2, diện tích còn lại dành cho người đi bộ.

Phố đi bộ đã mở ra một không gian mới, nét sinh hoạt văn hóa mới cho đô thị TP Vĩnh Long.

Các quầy hàng ăn vặt, nước uống trên phố đi bộ.
Các quầy hàng ăn vặt, nước uống trên phố đi bộ.

Giới thiệu sản phẩm địa phương

Phố đi bộ TP Vĩnh Long do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Golden Sun (TP Hồ Chí Minh) đầu tư, có thời hạn là 6 năm. Thời gian hoạt động của phố đi bộ từ 17- 23h vào mỗi thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết và sự kiện chính trị của địa phương).

Phố đi bộ được bố trí đầu tư các quầy hàng theo dạng xe đẩy trên các trục đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Thị Út đến đường Tô Thị Huỳnh); đường Tô Thị Huỳnh (đoạn từ đường Hưng Đạo Vương đến đường Trưng Nữ Vương); đường Nguyễn Thị Út (đoạn từ đường Hưng Đạo Vương đến đường Trưng Nữ Vương).

Với 120 quầy hàng có kích thước mỗi quầy rộng 1,1m x dài 2,4m x cao 2,4m. Bố trí 40 quầy thức ăn nhanh trên đường Lê Lợi; 40 quầy đặc sản, quà lưu niệm, sách, thư pháp ở đường Tô Thị Huỳnh và 40 quầy thương mại ở đường Nguyễn Thị Út.

Chi phí đầu tư dự án hơn 11 tỷ đồng. Ngày đầu khai trương, có 40 quầy bán thức ăn nhanh, đồ lưu niệm… Theo anh Trương Cao Trí (Phường 5) đăng ký bán bạch tuộc nướng sau khi có nhiều năm bán ở khu vực quảng trường, mỗi quầy đăng ký bán sẽ đóng phí 50.000 đ/đêm.

Ông Nguyễn Thanh Hà- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Vĩnh Long- cho biết: “Khu phố đi bộ nhằm mục đích quảng bá, giới thiệu đặc sản, hình ảnh Vĩnh Long với du khách gần xa, tạo thêm sản phẩm du lịch, phát triển du lịch địa phương; tạo khu vui chơi, giải trí, giao lưu văn hóa, ẩm thực của người dân”.

Xây dựng hình ảnh văn minh đô thị

Ông Nguyễn Hồ Nam đại diện Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Golden Sun (TP Hồ Chí Minh), bày tỏ sự vui mừng:

“Chúng tôi rất hân hạnh và vinh dự được đầu tư phố đi bộ TP Vĩnh Long với mong muốn đây sẽ là một tụ điểm văn hóa- du lịch mang tính cộng đồng theo hướng văn minh, hiện đại phục vụ nhu cầu giải trí của người dân địa phương và khách tham quan;

quảng bá hình ảnh Vĩnh Long đối với du khách có dịp ghé đến TP Vĩnh Long kết hợp tham quan, mua sắm; tạo thêm sản phẩm du lịch cho tỉnh nhà cũng như góp phần phát triển kinh tế- du lịch cho địa phương theo hướng văn minh, hiện đại”.

 Rất đông người dân đến với phố đi bộ trong ngày khai trương.
Rất đông người dân đến với phố đi bộ trong ngày khai trương.

Được biết, khi đi vào hoạt động, phố đi bộ hướng đến xây dựng hình ảnh văn minh, nội dung phong phú mang nét văn hóa của địa phương gắn kết nét văn hóa của các vùng miền khác, đáp ứng được hoạt động vui chơi, giải trí cộng đồng.

Hoạt động của phố đi bộ là loại hình du lịch- văn hóa được đầu tư theo hình thức xã hội hóa nhằm mục đích phát triển kinh tế- xã hội theo hướng tập trung, văn minh hiện đại, tạo thêm điểm nhấn cho khách du lịch, khách vãng lai đến tham quan TP Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Hồ Nam khẳng định: Công ty chúng tôi sẽ hoàn thành các tuyến phố đi bộ theo đúng tiến độ và các yêu cầu của các cấp có thẩm quyền, đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và trả lại mặt bằng xanh, sạch vào ban ngày.

Sẽ tổ chức hoạt động nội dung hài hòa, tinh tế, làm đẹp thêm hình ảnh phố đi bộ tại TP Vĩnh Long và góp phần thu hút du khách, khách vãng lai lưu trú dài ngày hơn khi ghé thăm Vĩnh Long...

Tạo thuận lợi cho khách tham quan, vui chơi, phố đi bộ sẽ sử dụng 2 nhà vệ sinh công cộng của Quảng trường TP Vĩnh Long, bố trí thêm nhà vệ sinh công cộng tại góc đường Tô Thị Huỳnh. Bãi đậu xe ở vỉa hè Quảng trường, cặp đường Trưng Nữ Vương, bãi giữ xe của Siêu thị Co.opmart, Công viên Sông Tiền, dự kiến thêm bãi giữ xe ở Bảo tàng tỉnh và lề đường Lê Lai.

 

Bài, ảnh: NGỌC TRẢNG