Doanh thu du lịch tết đạt 25 tỷ đồng

Cập nhật, 20:59, Thứ Tư, 21/02/2018 (GMT+7)

 

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.
Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, từ ngày 12- 19/2/2018 (ngày 23 tháng Chạp đến mùng 4 tết), tổng lượt du khách vui xuân Mậu Tuất 2018, ước đạt 40.000 lượt (khách quốc tế 2.500 lượt, tăng 18% so tết năm 2017); công suất sử dụng phòng tại các điểm lưu trú trong những ngày tết là 50%. Tổng doanh thu ước đạt 25 tỷ đồng.

Trong thời điểm này, Bảo tàng và Nhà truyền thống tỉnh cũng mở cửa trưng bày, đón tiếp trên 2.500 lượt khách đến tham quan triển lãm chuyên đề “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968- Bước ngoặt lịch sử”;

10 sự kiện tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long; chuyên đề “Vĩnh Long- Dấu ấn xưa” với 140 ảnh, tư liệu tại nhà Văn hóa dân tộc; triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước”…

Các công trình văn hóa trọng điểm của tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn nghệ với hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan, vui chơi.

Trong đó, Khu tưởng niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng, Khu di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang, Khu lưu niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt và Khu lưu niệm GS.VS Trần Đại Nghĩa là những điểm đến thu hút đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.

Lễ hội Lăng Ông Thống Chế Điều Bát Nguyễn Văn Tồn tại Trà Ôn năm nay thu hút trên 20.000 lượt khách tham quan.

Tin, ảnh: TRẢNG- THÚY