Vẻ đẹp hoang sơ Phú Quý

Cập nhật, 06:33, Thứ Ba, 22/03/2016 (GMT+7)

Là một huyện đảo thuộc tỉnh Bình Thuận, với vẻ đẹp còn khá hoang sơ, Phú Quý sẽ là điểm đến du lịch cho ai thích khám phá, thích hòa mình vào thiên nhiên, tìm hiểu nhiều làng nghề truyền thống cũng như các điểm văn hóa tâm linh, tín ngưỡng…

Huyện đảo Phú Quý đã và đang phát triển mạnh kinh tế biển, nhất là về du lịch.
Huyện đảo Phú Quý đã và đang phát triển mạnh kinh tế biển, nhất là về du lịch.

Tiềm năng du lịch rộng mở

Nằm cách đất liền khoảng 56 hải lý theo hướng Đông- Đông Nam, huyện đảo Phú Quý là nơi có tiềm năng kinh tế biển rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, khai thác và đánh bắt hải sản.

Thiên nhiên đã ban tặng cho Phú Quý một phong cảnh thiên nhiên đẹp, hoang sơ với các bãi tắm tuyệt vời như: vịnh Triều Dương, bãi Doi Dừa, bãi Nhỏ- Gành Hang, bãi Dộc Cái,...

Là một huyện đảo nằm xa đất liền, song, Phú Quý đã được đầu tư phát điện 24/24. Khám phá Phú Quý sẽ thấy, về đêm tất cả các con đường trên đảo đều được láng nhựa, thắp sáng. Không chỉ vậy, những chuyến tàu cao tốc đã đưa du khách đến gần hơn với đảo… Giờ đây, từ đất liền ra Phú Quý chỉ còn 4 giờ thay vì 6 giờ như trước. Tất cả sẽ là để du lịch khám phá Phú Quý ngày càng phát triển.

Thời gian gần đây, hình ảnh khách du lịch vác ba lô, chạy xe thành từng nhóm khám phá vẻ đẹp của đảo đã không còn xa lạ với người dân ở đây. Đó là chưa kể hình ảnh du khách nước ngoài mang ván lướt, ván buồm,… dạo biển. Từ đây, đang hình thành các loại hình du lịch hiện đại, du khách đến với Phú Quý cũng ngày càng đông hơn.

Chị Hồ Thị Thu- chủ nhà nghỉ Minh Tâm cho biết: Thời gian gần đây, khách du lịch trong và ngoài nước đến đảo ngày càng nhiều. Họ đến chủ yếu để thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên còn hoang dã, với những con người bản địa chân chất, với những món ăn chỉ đặc sắc đảo Phú Quý như cua huỳnh đế, cua mặt trăng,…

Khách du lịch ở lại đảo dài nhất là 1 tháng và ít nhất cũng 4 ngày. Tính từ đầu năm đến nay, nhà nghỉ đã đón hơn 40 khách du lịch nước ngoài, nhiều nhất là khách Úc, Anh, Đức,… Họ tập trung thành nhóm chạy xe máy ra bãi biển thôn Tân Hải, hay qua bãi biển thôn Phú Long để lướt sóng…

Trong hành trình khám phá vẻ đẹp hoang sơ của huyện đảo, sẽ không được trọn vẹn nếu không tìm đến làng nghề nuôi cá lồng bè (xã Tam Thanh). Đây là điểm du lịch vô cùng hấp dẫn, bởi du khách có thể thưởng thức các món ăn từ biển ngay trên lồng bè, tạo cảm giác gần gũi với biển.

Anh Võ Sinh- chủ một lồng bè cá- cho biết, khách đến rất nhiều những dịp lễ tết. Họ vừa thưởng thức hải sản tươi, rẻ tại bè và còn đặt hàng mang về đất liền làm quà. “Khách đến càng lúc càng đông đã góp phần phát triển các dịch vụ du lịch. Từ đó cũng tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân”- anh nói thêm.

Trước cơ hội phát triển du lịch, UBND huyện Phú Quý đã và đang kêu gọi đầu tư thêm các đội tàu cao tốc, trung tốc để rút ngắn thời gian di chuyển giữa đảo với đất liền…

Định hướng phát triển mạnh du lịch

Nét đẹp còn hoang sơ ở làng nuôi cá lồng bè (xã Tam Thanh).
Nét đẹp còn hoang sơ ở làng nuôi cá lồng bè (xã Tam Thanh).

Để du lịch Phú Quý từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế- xã hội của huyện, UBND huyện Phú Quý đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch Phú Quý.

Theo đó, Phú Quý sẽ triển khai công tác quy hoạch các khu- điểm du lịch theo chuyên đề; xây dựng các làng nghề du lịch tiêu biểu; tạo ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mới; hình thành thêm nhiều “tour” du lịch, tuyến tham quan du lịch biển đảo.

Thời gian tới, huyện sẽ ưu tiên đầu tư phát triển các loại hình du lịch tham quan gắn với sinh thái biển, du lịch tín ngưỡng và du lịch làng nghề truyền thống.

Lựa chọn du lịch sinh thái biển, du khách có cơ hội tham quan các đảo kết hợp câu cá giải trí, chế biến món ăn từ hải sản, khảo sát rừng nguyên sinh. Đồng thời sẽ tập trung quy hoạch 5 khu du lịch với nhiều sản phẩm riêng biệt…

Theo ông Tạ Minh Nhật- Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, huyện sẽ chú trọng đầu tư hệ thống đường bộ, đặc biệt là các đường nối giữa đường chính với các điểm quy hoạch phát triển du lịch. Bên cạnh đó, sẽ quản lý tốt các tổ, đội xe thồ để phục vụ du khách tốt hơn. Đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xe du lịch hoặc taxi phục vụ khách tham quan trên đảo…

Bài, ảnh: KHÁNH DUY