Bé trai bị ung thư máu cần tiền chữa trị

Cập nhật, 15:48, Thứ Sáu, 15/11/2019 (GMT+7)

Bé Lê Quốc Bảo (SN 2007, trú Khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ) bị ung thư máu đang được bà nội chăm sóc, cưu mang trong cảnh khó khăn túng quẫn (ảnh).

Cha mẹ ly hôn và đều có gia đình riêng nên chị em bé Lê Quốc Bảo chỉ biết nương tựa bà nội ở gần bên. Do nhà bà nội cũng nghèo nên mấy năm nay, chị em Bảo ít khi có được ngày 2 bữa cơm trọn vẹn.

Bà Lê Ngọc Thu (60 tuổi- bà nội bé Bảo) kể: “Cha mẹ nó cự cãi rồi mạnh ai nấy đi, không nói với tui một lời, cũng không gửi tiền về phụ nuôi con. Lúc đó, Bảo mới 7 tuổi, còn chị nó 10 tuổi chạy qua kêu tui “nội ơi, nấu cơm cho tụi con ăn với, con đói quá”, nghe mà xót cả ruột.

Tui giận cha mẹ nó không có trách nhiệm nhưng cháu mình vậy bỏ sao đành. Hàng ngày, chú nó đi làm thuê phụ tiền gạo, thức ăn, còn tui sáng sớm nấu nồi hủ tiếu, bún riêu mang ra chợ bán kiếm tiền cho cháu ăn học.

Buổi sáng chị em nó ra chỗ tui ăn đỡ tô bún hoặc hủ tiếu rồi đi học. Chiều 2-3 giờ, tui bán xong về mới nấu cơm. Thấy tụi nhỏ ăn uống thiếu thốn thương lắm nhưng hoàn cảnh vậy phải chịu, riết rồi cũng quen”.

Cuộc sống của chị em Bảo cứ thế trôi qua cho đến một ngày đầu tháng 7/2019, Bảo bị nôn ói nhiều, đi khám nhiều nơi nhưng không ra bệnh. Khi đến Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh kiểm tra mới biết Bảo bị ung thư máu. Bác sĩ nói muốn duy trì sự sống cho Bảo, gia đình phải chuẩn bị khoảng 100 triệu đồng để tiến hành xạ trị, vô máu, tiểu cầu.

Bà Thu nghe xong muốn xỉu bởi đó là số tiền quá lớn, gia đình bà không thể có được. Do đó, khi Bảo được chuyển Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, bà Thu đã trốn viện đưa cháu về nhà uống thuốc Nam.

Các đoàn thể ở địa phương và Ban Giám hiệu Trường THCS thị trấn Long Hồ- nơi bé Bảo đang học biết được đã vận động một số tiền cho Bảo quay lại bệnh viện xạ trị. Bà Thu cho biết: “Nhờ các nhà hảo tâm giúp đỡ, tui mới có tiền đưa cháu quay lại bệnh viện.

Hiện Bảo đã xạ trị được 2 tia, mỗi tia tốn 16 triệu đồng. Bác sĩ nói phải đi khoảng một năm, nếu cơ thể Bảo tiếp nhận thuốc tốt mới ra phác đồ điều trị tiếp và kêu gia đình chuẩn bị tiền nhưng tui không biết kiếm đâu ra”.

Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ bé Bảo, liên hệ địa chỉ bé Lê Quốc Bảo (ở Khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ). Có thể gửi Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166D đường N12, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 0270.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN