Quyết liệt đưa Phường 5 đạt chuẩn văn minh đô thị

Cập nhật, 12:28, Thứ Năm, 15/04/2021 (GMT+7)

 

Phường 5 hướng đến xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh- sạch- đẹp.
Phường 5 hướng đến xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh- sạch- đẹp.

TP Vĩnh Long hiện có 6/11 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Ông Nguyễn Thanh Hà- Phó Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long, Trưởng BCĐ Giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa và đô thị văn minh TP Vĩnh Long- cho biết, từ nay đến cuối năm 2021, cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đưa Phường 5 được công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Phường 5 có diện tích tự nhiên 4km2, giáp với sông Cổ Chiên ở phía Bắc và giáp với khu vực trung tâm thành phố bởi con sông Long Hồ nằm ở hướng Tây. Phường có 6 khóm, 3.904 hộ dân với 15.874 nhân khẩu. Đảng bộ Phường 5 xác định “thương mại- dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, quốc phòng- an ninh” là nền tảng phát triển kinh tế và mọi mặt của địa phương. Bí thư Đảng ủy Phường 5 Nguyễn Văn Hoàng Mãnh cho biết: “Phường đang ráo riết thực hiện các nội dung, tiêu chuẩn để được công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Ngay từ đầu năm 2020, BCĐ Giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa và đô thị văn minh Phường 5 đã tổ chức triển khai kế hoạch và phát động đến toàn thể cán bộ công chức, các cơ quan, đơn vị, cơ sở tôn giáo trên địa bàn phường và ban vận động các khóm.

Theo đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn ngày càng đi vào chiều sâu và được triển khai rộng rãi, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. Năm 2020, số hộ đạt gia đình văn hóa chiếm 96,46%, số hộ gia đình văn hóa 3 năm liên tục chiếm 91,8%. Đến nay, tất cả các khóm đều đạt danh hiệu văn hóa 6 năm liên tục. Phần lớn nhà ở của người dân trên địa bàn được xây dựng mới, chỉnh trang làm đẹp kiến trúc đô thị (trên 90%).

Bên cạnh đó, phường có 5 tổ thu gom rác. Qua thực hiện chủ trương lấy rác theo giờ, dần dần đã tạo được thói quen để rác đúng nơi, đúng giờ quy định. Nhờ vậy, góp phần nâng tỷ lệ rác thải được thu gom xử lý trên 95%. Cùng với đó, hầu hết người dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội.

Tuy nhiên, tỷ lệ cây xanh công cộng, tỷ lệ đất giao thông, cấp- thoát nước và chiếu sáng đô thị của phường còn chưa đạt yêu cầu theo quy định. Bên cạnh, cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa- thể thao còn thiếu. Do đó, phường tận dụng kết hợp các cơ quan, trường học, các phòng tập thể dục, sân bóng đá mini, khuôn viên khu tập thể dân cư trên địa bàn… để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Ông Trần Văn Tâm- Bí thư kiêm Trưởng Khóm 6 nói, để khóm thêm xanh- sạch- đẹp, “cần sớm nạo vét sông rạch bị cỏ rác, lục bình lấp bít để thông thoáng dòng chảy, bà con không còn lo ô nhiễm mà còn có dòng nước xanh sạch để sử dụng”. Ông cũng kiến nghị: Đoạn kè Cổ Chiên qua Khóm 6 được xây dựng đã 5 năm, cần tăng cường quản lý, chăm sóc cây xanh để làm đẹp cảnh quan và chiếu sáng đều đặn về đêm để tạo mỹ quan, đảm bảo an ninh trật tự…

Phường 5 cần tăng tỷ lệ cây xanh công cộng, tỷ lệ đất giao thông, chiếu sáng đô thị.
Phường 5 cần tăng tỷ lệ cây xanh công cộng, tỷ lệ đất giao thông, chiếu sáng đô thị.

Tại buổi khảo sát, đánh giá bước đầu việc thực hiện chỉ tiêu xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” tại Phường 5 mới đây, các thành viên đoàn khảo sát BCĐ Giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa và đô thị văn minh TP Vĩnh Long cho rằng, phường cần tăng tốc đầu tư cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa; nâng cao tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa; xây dựng cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp, đặc biệt đối với hệ thống sông rạch, khu đông dân cư. Đặc biệt, cần xóa các điểm tụ tập gây rối, tệ nạn để giữ ổn định an ninh trật tự.

Theo BCĐ Giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa và đô thị văn minh Phường 5, phường đang hoàn chỉnh các thủ tục xin chủ trương xây dựng chợ, nhà văn hóa kết hợp trụ sở Khóm 2, Khóm 4, Khóm 5; cải tạo và nâng cấp Hẻm 32 (Khóm 2), Hẻm 89 (đoạn Khóm 5), nạo vét mương thoát nước Tổ 5- 10 Khóm 3.

Ông Nguyễn Thanh Hà- Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ Giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa và đô thị văn minh TP Vĩnh Long- lưu ý: Phường 5 cần rà soát các nội dung còn bị điểm trừ, phân công trách nhiệm cụ thể, tăng cường phối hợp với các ban ngành thành phố và có chiến lược tập trung thực hiện quyết liệt để được công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” vào cuối năm nay.

Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN