Xây dựng chương trình phát triển đội ngũ trí thức, lao động trình độ cao

Cập nhật, 13:50, Thứ Ba, 02/03/2021 (GMT+7)

(VLO) Theo Sở Khoa học- Công nghệ, để phát triển nguồn nhân lực thích ứng với yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021- 2030; xây dựng đề án thu hút và phát huy hiệu quả các nhà khoa học, chuyên gia giỏi trong và ngoài nước; xây dựng đề án hình thành và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh trong các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học.

Theo đó, ưu tiên huy động, khuyến khích thu hút các nguồn lực đầu tư cho đào tạo các ngành nghề mới, có tính đón đầu, có công nghệ kỹ thuật cao…

Chú trọng thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho các đối tượng lao động yếu thế, lao động nông thôn, trong đó có tăng cường trang bị tay nghề, kỹ năng công nghệ cao, công nghệ số để các đối tượng lao động có đủ năng lực tiếp cận, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đồng thời, phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu chủ yếu: giai đoạn 2020- 2025 sẽ đào tạo nghề nghiệp cho 175.000 lao động (trong đó trình độ CĐ: 2.250 người; trung cấp: 7.750 người; sơ cấp: 63.700 người; đào tạo dưới 3 tháng, đào tạo thường xuyên: 101.000 người).

Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65% vào cuối năm 2025. Đến năm 2030, phấn đấu 100% lao động khi tham gia học tập nghề nghiệp ở tất cả các bậc trình độ được trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho hoạt động nghề nghiệp được đào tạo.

CÔNG NGÔN