TP Vĩnh Long còn 176 hộ nghèo

Cập nhật, 22:13, Thứ Tư, 13/01/2021 (GMT+7)
Gạo từ “ATM gạo” và quà đến với những hoàn cảnh khó khăn của TP Vĩnh Long giữa đại dịch COVID- 19.  Ảnh chụp vào tháng 4/2020
Gạo từ “ATM gạo” và quà đến với những hoàn cảnh khó khăn của TP Vĩnh Long giữa đại dịch COVID- 19. Ảnh chụp vào tháng 4/2020

Đồng chí Đặng Văn Chính- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Vĩnh Long- cho biết, năm 2020, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt, thành phố thực hiện giảm được 82 hộ nghèo, đạt 102,5% so nghị quyết. Hiện, toàn thành phố còn 176 hộ nghèo (chiếm 0,4% trên tổng số hộ dân), 636 hộ cận nghèo (chiếm 1,47%).

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội và chính sách đối với người có công được quan tâm thực hiện tốt. Cụ thể, đã kịp thời thăm hỏi và tặng 16.526 phần quà trị giá trên 4,5 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí xây 2 căn nhà tình nghĩa và sửa chữa 12 căn, với tổng số 375 triệu đồng.

Đặc biệt đã xét chi hỗ trợ gần 4.680 trường hợp khó khăn do dịch COVID- 19 với tổng số gần 4,6 tỷ đồng. Đồng thời, thành phố đã xét khen thưởng và công nhận “Người công dân kiểu mẫu”, “Gia đình cách mạng gương mẫu” cho 127 gia đình thương binh- bệnh binh, gia đình chính sách với trên 56 triệu đồng.

Tin, ảnh: SÔNG HẬU