Nâng chất CLB cựu chiến binh, cựu quân nhân sản xuất- kinh doanh có hiệu quả

Cập nhật, 16:03, Thứ Năm, 21/01/2021 (GMT+7)

 

Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ tạo điều kiện cho cựu chiến binh, cựu quân nhân học tập, tham quan rút kinh nghiệm để phát triển sản xuất.
Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ tạo điều kiện cho cựu chiến binh, cựu quân nhân học tập, tham quan rút kinh nghiệm để phát triển sản xuất.

Năm 2021, Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ tập trung nâng chất hoạt động của CLB Cựu chiến binh, Cựu quân nhân sản xuất- kinh doanh có hiệu quả, tạo điều kiện cho các loại hình sản xuất- kinh doanh do Cựu chiến binh, Cựu quân nhân làm chủ được học tập tham quan rút kinh nghiệm ở các đơn vị bạn.

Đồng thời, đẩy mạnh việc tư vấn và giới thiệu việc làm cho cựu chiến binh, cựu quân nhân và con em trong độ tuổi lao động, nhất là việc đưa đi lao động nước ngoài nhằm góp phần giảm nghèo bền vững trong hội.

Đến nay, toàn tỉnh có 598 CLB cựu quân nhân với 9.405 thành viên, đạt gần 70,7% số cựu quân nhân có mặt tại địa phương. Hiện, việc tập hợp và hoạt động của các CLB cựu quân nhân vẫn còn gặp nhiều khó khăn do chưa có giải pháp khả thi, hiệu quả.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG