Hội Đông y tỉnh: Tổng phúc lợi xã hội trên 23,6 tỷ đồng

Cập nhật, 06:30, Thứ Sáu, 08/01/2021 (GMT+7)

Trong năm 2020, các phòng chẩn trị Hội Đông y các cấp đã điều trị cho 845.140 lượt bệnh nhân: bốc trên 2,7 triệu thang thuốc Nam, 128.710 thang thuốc Bắc; 433.459 lượt châm cứu- xung điện, 55.845 lượt xoa bóp bấm huyệt, tác động cột sống, nắn trật, bó thuốc, điều trị miễn phí (quy thành tiền hơn 16,1 tỷ đồng). 

Trong khi đó, tổng số sưu tầm- thu hái dược liệu là 1.012 tấn, lợi ích xã hội hơn 5 tỷ đồng.

Trong hoạt động từ thiện như: bếp ăn từ thiện, xe chuyển bệnh miễn phí, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn hơn 2,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động khám bệnh từ thiện, cấp quà, phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng, người già neo đơn… nhân các ngày lễ lớn trong năm là 407 suất, trị giá 96 triệu đồng. Tổng giá trị phúc lợi đạt trong năm là hơn 23,6 tỷ đồng.

CÔNG NGÔN