Tập hợp sức dân chăm lo cho dân

Cập nhật, 11:21, Thứ Năm, 19/11/2020 (GMT+7)

 

Con đường hoa mười giờ tại xã Chánh An tạo cảnh quan sáng- xanh- sạch- đẹp cho diện mạo nông thôn.
Con đường hoa mười giờ tại xã Chánh An tạo cảnh quan sáng- xanh- sạch- đẹp cho diện mạo nông thôn.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, UBMTTQ Việt Nam các cấp huyện Mang Thít đã tập hợp đoàn kết lực lượng toàn dân tộc; có nhiều mô hình hay trong việc vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và công tác an sinh xã hội.

Đồng lòng đổi mới nông thôn

Khẳng định tầm quan trọng và hiệu quả từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần lớn vào phát triển nông thôn, nâng cao đời sống người dân, UBMTTQ Việt Nam huyện Mang Thít tích cực tuyên truyền thực hiện cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân...

Nhiều mô hình hay, thiết thực đã được chính quyền địa phương và nhân dân đồng lòng triển khai đạt kết quả cao và nhân rộng; góp phần quan trọng giúp huyện Mang Thít đến nay không còn hộ nghèo khó khăn về nhà ở, đồng thời là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất tỉnh.

Cụ thể, MTTQ phối hợp với UBND và các tổ chức thành viên vận động người dân đóng góp sức người, sức của mở rộng, nâng cấp các tuyến đường, làm đèn đường, phát quang cây cối che chắn tầm nhìn, trồng thêm các tuyến đường hoa, xây dựng nhiều công trình giao thông nông thôn liên ấp, liên xóm tạo thuận lợi giao thương, tạo môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp, góp phần hiệu quả xây dựng nông thôn mới.

Tuyến đường đan liên ấp An Hòa- Tân An (xã Chánh An) vừa hoàn thành, đã góp phần “thay da đổi thịt” và thay thế “con đường đan xuống cấp, đi đứng khó khăn” tại địa phương- cô Bùi Thị Yến (ấp Tân An B) nhớ lại.

Nhìn con đường đan thẳng tắp, hàng hoa dừa cạn ven đường đua nhau nở rộ đẹp mắt, cô Yến cười nói: “Được mặt trận, hội phụ nữ ấp đến tận nhà vận động trồng hoa 2 bên đường nên tôi trồng ngay. Ngày nào cũng dành chút thời gian ra chăm sóc, cắt tỉa. Mọi người ai cũng đồng lòng thay đổi bộ mặt nông thôn”.

Đặc biệt, mỗi hàng tuần, người dân xã Chánh An sẽ cùng ra dọn dẹp, phát quang bụi rậm, chung tay cùng địa phương thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Về thăm xã Tân Long Hội hôm nay, các tuyến đường trục xã, đường liên ấp được bê tông hóa, lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng, bà con ai cũng mừng rỡ.

Đầy tự hào, ông Nguyễn Văn Ba- Trưởng ấp Thanh Phong- cho biết: “Gần đây, địa phương đã vận động nhân dân hiến 4.000m2 đất để chung tay thực hiện 2 công trình giao thông và 1 công trình đèn đường. Trong đó, 16km đèn đường với chi phí khoảng 40 triệu đồng/km đường. Đường liên ấp Gò Nhum- Thanh Phong có kinh phí thực hiện 350 triệu đồng, trong đó vận động nhân dân đóng góp và đối ứng với ngân sách địa phương”.

Theo ông Dương Văn Tuôi- Trưởng Khối Vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Mang Thít, thời gian qua, các chương trình công tác mặt trận được phối hợp triển khai đồng bộ, phong trào xây dựng nông thôn mới và công tác an sinh xã hội được nhân dân đồng tình thống nhất cao nên mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Phát huy hiệu quả nguồn quỹ “Vì người nghèo”

Song song đó, với nguồn quỹ “Vì người nghèo”, UBMTTQ các cấp trong huyện đã đa dạng hóa nhiều phương thức thực hiện, phát huy hiệu quả tích cực trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên trong cuộc sống, chung sức cùng chính quyền trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Trong năm, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện đã vận động tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được hơn 4,1 tỷ đồng, đạt 105,94% chỉ tiêu tỉnh giao.

Để sử dụng hiệu quả nguồn quỹ, huyện đã hỗ trợ hàng ngàn phần quà cho hộ nghèo, cứu trợ kịp thời những hoàn cảnh khó khăn. Song song đó, toàn huyện đã khởi công xây dựng được 78 căn và sửa chữa 4 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở với tổng trị giá hơn 3,3 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ huyện Mang Thít đã xây cất, sửa chữa nhà đại đoàn kết, đem niềm vui đến cho người nghèo.
Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ huyện Mang Thít đã xây cất, sửa chữa nhà đại đoàn kết, đem niềm vui đến cho người nghèo.

Xúc động trong buổi lễ bàn giao nhà đại đoàn kết, anh Danh Tuấn Vũ (xã Tân An Hội) cảm động và cảm ơn sự chung tay giúp đỡ của chính quyền địa phương và nhà hảo tâm. Khi được hỗ trợ nhà mới, anh quyết tâm vượt lên khó khăn, cải thiện đời sống. Tin tưởng rằng, trong căn nhà đại đoàn kết kiên cố, cuộc sống gia đình anh Vũ sẽ ấm áp và vui vẻ hơn.

Đồng thời, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện xuất quỹ qua vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 500 triệu đồng giải ngân cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có vốn tăng gia sản xuất thoát nghèo bền vững, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện.

Để tạo điều kiện cho gia đình ông Nguyễn Văn Bé Hai (ấp Tân An, xã Tân An Hội) yên tâm lao động phát triển kinh tế, MTTQ xã đã hỗ trợ giới thiệu gia đình ông vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường và vốn giải quyết việc làm. Từ số tiền vay và tiền tích lũy được, ông Bé Hai buôn bán nhỏ, cải thiện kinh tế gia đình. Chí thú làm ăn, gia đình ông Bé Hai được công nhận thoát nghèo.

Bên cạnh đó, UBMTTQ từ cấp huyện đến cơ sở phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân thực hiện chương trình an sinh xã hội như hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, xây cầu liên xã, tặng quà học sinh nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi, quà trung thu cho thiếu nhi… tổng giá trị phúc lợi các chương trình an sinh xã hội trên 30 tỷ đồng.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, thời gian tới, UBMTTQ Việt Nam huyện Mang Thít tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ trong đời sống xã hội; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn kịp thời để hiệu quả mang lại ngày càng cao.

Trong năm 2020, UBMTTQ từ huyện đến cơ sở phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tăng cường công tác vận động tiền ủng hộ cho nhân dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với tổng số tiền mặt gần 145 triệu đồng và nhiều phần quà, nhu yếu phẩm, đồ dùng y tế trị giá hàng tỷ đồng; đồng thời ủng hộ cho người dân bị ảnh hưởng xâm nhập mặn trên 142 triệu đồng.

Bài, ảnh: YẾN- NGA