Người dân Vĩnh Long gói hàng ngàn đòn bánh tét gởi tặng đồng bào miền Trung

Cập nhật, 22:58, Thứ Năm, 22/10/2020 (GMT+7)

 

Những đòn bánh là tấm lòng, tình cảm yêu thương của bà con dành cho đồng bào miền Trung.
Những đòn bánh là tấm lòng, tình cảm yêu thương của bà con dành cho đồng bào miền Trung.

Sáng 22/10, gần 200 người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Đồng Nai đã tập trung tại chùa Long Quang (Phường 5- TP Vĩnh Long) và nhà ông Nguyễn Quý Tài (ấp Tân Hiệp, xã Tân Long- Mang Thít) để lau lá, xé dây, đãi nếp, ngâm đậu, gói bánh tét gởi hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ, lụt.

Dự kiến tại 2 điểm sẽ gói 10.000 đòn bánh. Trong 2 ngày 23 và 24/10, số bánh này sẽ được chuyển ra miền Trung bằng đường hàng không để kịp thời đến với đồng bào vùng lũ.

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm và sự sẻ chia với những khó khăn và đau thương, mất mát của đồng bào miền Trung ruột thịt.

Tin, ảnh: TÂN- LIỄU