Nâng cao kỹ năng bảo vệ trẻ em

Cập nhật, 20:54, Thứ Bảy, 24/10/2020 (GMT+7)

 

Các em học sinh tham gia thảo luận và được trang bị nhiều kỹ năng mềm.
 

Ngày 24- 25/10/2020, tại TP Vĩnh Long, Cục Trẻ em (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội) tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho 42 học sinh là trẻ nòng cốt và người phụ trách trẻ đến từ 5 tỉnh- thành ĐBSCL.

42 trẻ em và người phụ trách trẻ đến từ TP Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh được các chuyên gia tập huấn các nội dung: sự tham gia của trẻ em; thực hành về quyền tham gia của trẻ em; kỹ năng tự bảo vệ khi tham gia mạng xã hội; kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; lập kế hoạch hoạt động của các nhóm trẻ em khi về địa phương...

Các em học sinh tham gia thảo luận và được trang bị nhiều kỹ năng mềm.
Các em học sinh tham gia thảo luận và được trang bị nhiều kỹ năng mềm.

Qua đó, tạo thêm cơ hội, điều kiện để các em áp dụng kiến thức, kỹ năng bảo vệ tốt nhất vào cuộc sống và truyền thông lại cho trẻ em tại địa phương. 

Lớp tập huấn nằm trong hoạt động thường niên của Cục Trẻ em và cũng là một trong những nội dung thiết thực, nhằm thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em. 

Tin, ảnh: PHƯƠNG THƯ