Lao động thất nghiệp chủ yếu là lao động phổ thông, tay nghề thấp

Cập nhật, 05:55, Thứ Năm, 15/10/2020 (GMT+7)

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long (Sở Lao động- Thương binh và Xã hội), trong 9 tháng qua, đã có trên 10.200 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (tăng hơn 63%) và có trên 9.000 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp (tăng hơn 50%) so cùng thời gian năm 2019. Số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp hơn 130 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cho biết, nguyên nhân do ảnh hưởng dịch COVID-19, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất dẫn tới người lao động nghỉ việc.

Theo thống kê, khoảng 45% người lao động làm việc ngoài tỉnh (TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai) về Vĩnh Long làm thủ tục trợ cấp thất nghiệp; nhóm tuổi thất nghiệp từ 25-40 chiếm 68%; người thất nghiệp chủ yếu công nhân lao động phổ thông, có trình độ tay nghề thấp, chiếm 81,5%;...

Đơn vị chức năng đưa nhiều nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động đến giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời tập trung khai thác, tìm kiếm thông tin thị trường lao động, mở rộng liên kết các cơ sở đào tạo nghề nhằm tư vấn, giới thiệu cho người thất nghiệp lựa chọn học nghề, tìm việc làm mới...

MINH THÁI