Vũng Liêm: Giai đoạn 2015- 2020, bình quân mỗi năm giảm gần 500 hộ nghèo

Cập nhật, 09:39, Thứ Tư, 09/09/2020 (GMT+7)

Thời gian qua, công tác giảm nghèo được cấp ủy đảng, chính quyền, UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đặc biệt quan tâm, đã tập trung lãnh đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện như đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn vay, tạo điều kiện các lao động trong độ tuổi tham gia xuất khẩu lao động, thực hiện các chương trình, dự án, chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo được triển khai thực hiện thường xuyên,…

Đáng chú trọng là phong trào “Vì người nghèo” được phát động rộng khắp, hàng năm, vận động thu quỹ Vì người nghèo đều đạt và vượt chỉ tiêu trên 2 tỷ đồng.

Ông bà ta có câu “an cư lạc nghiệp”, do đó để tạo động lực cũng như điểm tựa cho người nghèo an tâm làm ăn, trong những năm qua huyện đã tập trung giải quyết hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số 977 căn, tổng kinh phí hỗ trợ trên 20,6 tỷ đồng.

Với nhiều giải pháp được triển khai thực hiện đồng bộ, giúp kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm, bình quân giảm 478 hộ, tương đương 1,066%/năm, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ năm 2016 là 6,59%, năm 2019 còn 2,01% và 9 tháng đầu năm ước thực hiện đến năm 2020 còn 1,26% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2015-2020).

HỒNG LÊ