4 năm giảm gần 11.900 hộ nghèo

Cập nhật, 15:52, Thứ Ba, 15/09/2020 (GMT+7)

Thực hiện phong trào thi đua “Vĩnh Long chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016- 2020 đã góp phần kéo giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh.

Theo đó, đầu năm 2016, toàn tỉnh có 17.405 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 6,26%, đến cuối năm 2019 hộ nghèo của tỉnh là 5.158 hộ, tỷ lệ 1,76%, tương đương giảm gần 11.900 hộ nghèo. Theo kế hoạch năm 2020 giảm 1.760 hộ nghèo, tương đương 0,6%.

Thời gian qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội trong tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân với tổng kinh phí 3.155,3 tỷ đồng. Trong đó: quỹ Vì người nghèo 168,301 tỷ đồng; các chương trình an sinh xã hội 2.987 tỷ đồng.

Qua đó, đã hỗ trợ BHYT hộ cận nghèo, khám chữa bệnh cho người nghèo, phát học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; chương trình chuyến xe nhân ái (cất nhà cho hộ nghèo); hỗ trợ bò cho hộ nghèo; địa chỉ nhân đạo (hỗ trợ tiền cho những người bệnh nặng hoàn cảnh gia đình nghèo, khó khăn) và nhiều hoạt động từ thiện khác.

TƯƠI- THỊNH