Mỹ An (Mang Thít): Hiến 5.429m2 đất góp phần xây dựng nông thôn mới

Cập nhật, 05:49, Chủ Nhật, 16/08/2020 (GMT+7)

Phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã phát huy được sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Bà con trên địa bàn xã Mỹ An tự nguyện hiến 5.429m đất làm công trình đường giao thông tổng trị giá gần 2,33 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 1.140 ngày công lao động xây dựng nông thôn mới.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển sâu rộng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn không ngừng được nâng lên. Tính đến nay, xã có 93,72% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, tăng 1,32%; 8/9 ấp đạt chuẩn văn hóa, đạt 88,9%.

Xã thực hiện tốt việc nêu gương khen thưởng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có 9 tập thể và 76 cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới được khen thưởng.

 Đặc biệt, hưởng ứng thi đua chuyên đề Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2019- 2024 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa IX (2019- 2024), xã thực hiện 2 công trình với trị giá 36 triệu đồng do nhân dân đóng góp.

TƯỜNG LINH