Hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Cập nhật, 14:38, Thứ Năm, 05/03/2020 (GMT+7)

Đó là nội dung mà BCĐ Bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh Vĩnh Long đề ra trong năm 2020. Theo đó, sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; cung cấp thông tin, kiến thức bảo vệ chăm sóc trẻ em; hỗ trợ trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc; đẩy mạnh công tác xã hội hóa chăm sóc trẻ.

Toàn tỉnh Vĩnh Long có gần 204.900 trẻ em dưới 16 tuổi chiếm tỷ lệ 19,47% dân số. Hiện nay, tỉnh có 1.626 người bị nhiễm HIV còn sống và được quản lý tại địa phương, trong đó số trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS đang quản lý là 60 trẻ.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã xây dựng và triển khai đầy đủ các kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; gia đình, nhà trường và xã hội quan tâm thực hiện tốt các chủ trương chính sách bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em.

Các quyền cơ bản của trẻ em được thực hiện, số trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được động viên, hỗ trợ kịp thời về vật chất lẫn tinh thần để hòa nhập cộng đồng.

CAO HUYỀN