Hơn 205 tỷ đồng thực hiện các hoạt động nhân đạo

Cập nhật, 16:05, Thứ Tư, 11/12/2019 (GMT+7)

Sáng 11/12/2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu chữ thập đỏ tỉnh (2016- 2021).

Các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng.
Các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ (2016-2019), các cấp hội đã thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo đạt giá trị 205,6 tỷ đồng, trợ giúp cho trên 1,2 triệu lượt người, góp phần vào việc chăm sóc sức khỏe người dân, hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam ổn định cuộc sống.

Cụ thể, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã vận động trên 198.700 suất quà, chương trình “Tháng nhân đạo” trong 2 năm 2018, 2019 đã vận động được 11 tỷ đồng hỗ trợ cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Ngoài ra, thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp hội đã trợ giúp 4.631 địa chỉ nhân đạo với tổng giá trị là 14,3 tỷ đồng;...

Ký kết giao ước thi đua năm 2020.
Ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, các cấp hội trong tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát triển rộng khắp các mô hình nhân đạo tại cộng đồng, tham gia thực hiện hiệu quả công tác nhân đạo và chính sách an sinh xã hội vì người nghèo, người dễ bị tổn thương.

Theo đó, hội sẽ tập trung xây dựng những dự án kêu gọi tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; vận động nguồn lực thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; khảo sát, lập hồ sơ, bổ sung địa chỉ nhân đạo và vận động tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện phong trào “ Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN