Nâng cao nhận thức về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam

Cập nhật, 16:46, Thứ Sáu, 18/10/2019 (GMT+7)

Đề án 641 sẽ tổ chức nhiều hoạt động thể thao học đường, nghiên cứu chế độ dinh dưỡng cho thiếu nhi, bà mẹ mang thai; xuất bản các tài liệu về tác dụng của TDTT với sự phát triển của thế hệ trẻ.

Trẻ từ 3-6 tuổi sẽ thực hiện các bài tập thể dục với dụng cụ để hỗ trợ phát triển thể lực. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)
Trẻ từ 3-6 tuổi sẽ thực hiện các bài tập thể dục với dụng cụ để hỗ trợ phát triển thể lực. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Sáng 18/10, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết tài trợ giữa Văn phòng Ban điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030 (Đề án 641) với Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Gia Hưng.

Đến dự buổi lễ ký kết có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam, Tổng cục Thể dục thể thao, Ban điều phối Đề án 641, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Gia Hưng.

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Gia Hưng sẽ tài trợ cho Ban Điều phối Đề án 641 trong thời gian 5 năm (2019-2023).

Kinh phí tài trợ sẽ được sử dụng cho việc đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực để phục vụ triển khai mô hình “Hệ thống các bài tập thể dục với dụng cụ cho trẻ từ 3-6 tuổi” của Đề án; thúc đẩy các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Văn phòng Ban điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam Đàm Quốc Chính cho biết, đề án hướng tới việc tổ chức nhiều hoạt động thể thao học đường, quan tâm nghiên cứu chế độ dinh dưỡng cho thiếu nhi, bà mẹ mang thai; xuất bản các tài liệu, ấn phẩm về tác dụng của thể dục thể thao, dinh dưỡng nhằm từng bước thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam.

Ban điều phối tin rằng, Đề án đang mở ra cánh cửa hợp tác, là chương trình có ý nghĩa nhân văn đối với cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm, chung tay vì một thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh.

Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Gia Hưng Trần Thị Thùy Dương khẳng định, đề án có ý nghĩa to lớn với mục tiêu phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam, không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từng bước nâng cao chất lượng giống nòi, tăng tuổi thọ khỏe mạnh của người Việt Nam.

Buổi lễ ký kết là cột mốc quan trọng với mong muốn triển khai nhanh chóng, hiệu quả các nội dung của Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam, thực hiện chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế-xã hội trong việc triển khai./.

Theo Quốc Trị (TTXVN/Vietnam+)