Cuộc thi tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo: Báo Vĩnh Long đạt giải B và giải C

Cập nhật, 14:41, Thứ Năm, 17/10/2019 (GMT+7)

Chiều 15/10/2019, tại Hà Nội, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin- Truyền thông phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trao giải cuộc thi tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016- 2020 lần thứ ba năm 2019.

Báo Vĩnh Long có 2 tác phẩm đạt giải gồm: tác phẩm “Những đầu tàu tạo động lực phát triển kinh tế” của tác giả Trần Phước- Thảo Ly đạt giải B báo in; tác phẩm “Khởi nghiệp nông nghiệp- chọn hướng để thành công” của tác giả Tuyết Hiền- Xuân Tươi đạt giải C báo điện tử.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam- Hồ Quang Lợi đánh giá, chất lượng các tác phẩm gửi dự thi năm nay khá đồng đều. Nhiều tác phẩm dài kỳ về công cuộc giảm nghèo tại địa phương có chất lượng tốt, phát hiện cách làm hay hiệu quả, cũng như phản ánh những bất cập trong công tác điều hành thực hiện chính sách giảm nghèo.

Tính đến 31/8/2019, BTC đã tiếp nhận 325 tác phẩm dự thi. Có 41 tác phẩm báo chí xuất sắc đạt giải gồm: 9 tác phẩm báo in (1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 3 giải khuyến khích); 11 tác phẩm báo điện tử (1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 5 giải khuyến khích); 10 tác phẩm báo hình (1 giải A, 2 giải B, 4 giải C, 3 giải khuyến khích); 7 tác phẩm báo phát thanh (1 giải A, 1 giải B, 2 giải C, 3 giải khuyến khích); 4 tác phẩm báo ảnh (1 giải B, 2 giải C, 1 giải khuyến khích) và 1 giải tập thể.

CHI HỘI