Trao học bổng "Gieo mầm tri thức" cho 280 học sinh vượt khó học giỏi

Cập nhật, 15:51, Thứ Ba, 13/08/2019 (GMT+7)

 

Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi.
Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi.

Ngày 13/8, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tổ chức chương trình trao học bổng “Gieo mầm tri thức” tỉnh Vĩnh Long năm 2019. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long đồng hành và tài trợ cho chương trình.

Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời cùng Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ- Đinh Minh Trung trao học bổng cho các em.
Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời cùng Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ- Đinh Minh Trung trao học bổng cho các em.

Theo đó, BTC đã trao tặng 280 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi thuộc các huyện Tam Bình, Vũng Liêm, Trà Ôn, Mang Thít, Long Hồ và Bình Tân. Mỗi suất gồm 1 xe đạp và phần quà trị giá 2 triệu đồng. Đây là hoạt đồng nằm trong chương trình “Vì ngày mai phát triển” của Báo Tuổi Trẻ, giúp cho các em học sinh vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt.

Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long- Trần Đình Chánh trao học bổng cho các học sinh hiếu học.
Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long- Trần Đình Chánh trao học bổng cho các học sinh hiếu học.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời đã ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của Báo Tuổi Trẻ và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long.

Đồng thời mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn xã hội cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đối với các em học sinh được nhận học bổng, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh hy vọng các em sẽ vượt qua hoàn cảnh, nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt thành tích học tập tốt, trở thành công dân có ích sau này.

Hiện nay, tỉnh có gần 2.400 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trên 10.000 em thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo và trên 1.100 em bỏ học (chưa hoàn thành chương trình THCS). Đây là nhóm đối tượng trẻ em thiệt thòi, rất cần được sự quan tâm, chăm sóc của Nhà nước, gia đình, các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ