Cựu chiến binh phát huy vai trò "đầu tàu"

Cập nhật, 12:54, Thứ Năm, 18/07/2019 (GMT+7)

Thời gian qua, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” với những việc làm thiết thực, hiệu quả, Hội Cựu chiến binh (CCB) Phường 9 (TP Vĩnh Long) luôn là đội quân “đầu tàu” gương mẫu, nòng cốt, tin cậy, góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chủ tịch Hội CCB Phường 9- Nguyễn Văn Hùng (phải) trao đổi kinh nghiệm sản xuất cùng hội viên.
Chủ tịch Hội CCB Phường 9- Nguyễn Văn Hùng (phải) trao đổi kinh nghiệm sản xuất cùng hội viên.

Tích cực tham gia các phong trào

5 năm qua, phát huy vai trò “đầu tàu” gương mẫu, Hội CCB Phường 9 đã tích cực bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của cấp ủy Đảng, kế hoạch của chính quyền; đóng góp các văn kiện, đề án quy hoạch cán bộ của Đại hội Đảng các cấp.

Theo đó, tham gia đóng góp 36 ý kiến xây dựng Đảng được cấp ủy ghi nhận, 46 ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh về mọi mặt.

Đồng thời không ngừng phấn đấu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

“Mỗi cán bộ, hội viên phải luôn xác định là đầu tàu gương mẫu về mọi mặt, khắc phục khó khăn, hoàn thành vai trò, trách nhiệm được giao.”- ông Nguyễn Văn Hùng- Chủ tịch Hội CCB Phường 9 nhấn mạnh.

Ngoài ra, hội còn đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác, phát huy truyền thống của người lính Cụ Hồ, tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới, phường văn minh đô thị.

Theo đó, hàng năm hội và chi hội đều đăng ký mô hình “dân vận khéo”; 100% cán bộ, hội viên đăng ký kế hoạch rèn luyện gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

Bên cạnh đó, đã vận động hội viên hiến đất, trải nhựa và tráng bê tông 1.750m đường cùng trên hàng trăm ngày công lao động, giá trị tương đương 2 tỷ đồng.

Sinh hoạt tại Chi hội Khóm 1, với nhiều thành tích trong vận động nhân dân hiến đất, hiến công làm đường thời gian qua, chú Phạm Văn Kim cho biết: “Là hội viên Hội CCB, bản thân tôi luôn gương mẫu đi đầu, làm gương cho quần chúng nhân dân noi theo.

Đó là một trong những hình thức công tác “Dân vận khéo” góp phần tạo lợi ích cộng đồng, cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương xây dựng thành công phường văn minh đô thị”.

Từ những việc “đi đầu” gương mẫu, Hội CCB Phường 9 còn đóng vai trò “truyền lửa” cho thế hệ trẻ. Bằng sự trải nghiệm của mình, với trách nhiệm của lớp cha anh đi trước, hội luôn xem công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết.

5 năm qua, hội đã tổ chức được 78 cuộc tuyên tuyền, kể chuyện truyền thống với hơn 4.400 lượt đoàn viên- thanh niên tham dự; tổ chức các chuyến về nguồn, thăm khu di tích. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự đến thanh niên, từ đó vận động 75 thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Hỗ trợ nâng cao đời sống hội viên

Bên cạnh đó, hội luôn chú trọng chăm lo phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên từ đó góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Trong vòng 5 năm, hội đã giảm được 6/6 hộ nghèo, xóa 5 căn nhà dột nát, 3 nhà chưa đạt chuẩn “3 cứng”. Đến nay, hội cơ sở không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, mức sống khá giàu của hộ hội viên đạt gần 70%.

Tích cực vận động hội viên, nhân dân “hiến đất, hiến công”, tuyến đường liên Khóm 1- Khóm 4 hoàn thành, thuận tiện cho việc đi lại, giao thương cho người dân.
Tích cực vận động hội viên, nhân dân “hiến đất, hiến công”, tuyến đường liên Khóm 1- Khóm 4 hoàn thành, thuận tiện cho việc đi lại, giao thương cho người dân.

Song song đó, với hơn 2 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội, hội và chi hội còn trích quỹ hội cho hội viên vay với lãi suất thấp, giúp nhiều lượt hội viên được vay vốn, nâng cao đời sống. Theo đó, 11 tổ góp vốn xoay vòng không tính lãi được thành lập với 211 hội viên tham gia. Nguồn vốn xoay vòng đạt gần 150 triệu đồng/tháng.

Chú Lê Văn Buồm- Hội viên Hội CCB Phường 9- là một trong những hội viên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhờ vào vay vốn từ quỹ hội.

Năm 2017, được hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp để trồng nấm bào ngư, chú Buồm tự học hỏi kinh nghiệm, gia tăng sản xuất. Với 2.000 chai phôi nấm bào ngư hiện tại, chú Buồm thu lợi nhuận 30 triệu đồng/năm. “Nhờ được vay 5 triệu đồng lãi suất thấp từ quỹ hội mà tui có vốn làm ăn.

Thu hoạch nấm bào ngư được lợi nhuận khá, trong vòng 1 năm tui trả hết vốn. Giờ có đồng ra đồng vô, tui vui lắm”- chú Buồm cười nói.

Theo Chủ tịch Hội CCB Phường 9 Nguyễn Văn Hùng, phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, hội tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hoàn thành 6 nhiệm vụ của công tác hội. Đồng thời, duy trì nghiêm các chế độ sinh hoạt định kỳ, đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Hội CCB Phường 9 hiện có 235 hội viên, được tổ chức thành 5 chi hội tại 5 khóm. Năm 2018, Hội CCB Phường 9 được UBND TP Vĩnh Long trao tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào “CCB đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”.

Bài, ảnh: TUYẾT NGA