Thêm thu nhập từ trồng hoa, nấm bào ngư

Cập nhật, 07:49, Thứ Tư, 19/06/2019 (GMT+7)

Trồng nấm bào ngư, trồng hoa kiểng… mô hình nông nghiệp đang định hình và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân sống ven đô Trà Ôn.

Chuẩn bị trồng lứa hoa mới.
Chuẩn bị trồng lứa hoa mới.

Dịp Tết Đoan ngọ vừa rồi, hộ chị Phạm Thị Mỹ Linh và chị Phạm Thị Nhạn (ngụ ấp Mỹ Phó, xã Thiện Mỹ) mỗi nhà bán khoảng 1 thiên (1.000) chậu cúc Tiger với giá 7.000-10.000 đ/cây.

Năm 2018, nhà chị Linh là 1 trong 11 hộ nông dân ở Mỹ Phó được hỗ trợ vay vốn không lãi suất theo dự án “Xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị huyện Trà Ôn giai đoạn 2018- 2020”.

Tuy đợt đầu chị Nhạn không tham gia mô hình, nhưng kiểu “buôn có bạn, bán có phường”, nhà chị cũng cùng các hộ nông dân trong ấp trồng các loại hoa để bán quanh năm.

Theo Hội Nông dân huyện Trà Ôn, kinh phí nhà nước đầu tư 90 triệu đồng/năm để hỗ trợ xây dựng mô hình; hỗ trợ các hộ thực hiện dự án không lãi suất, mỗi hộ 4.500.000đ.

Sau 1 năm, thu hồi vốn chuyển cho hộ khác tiếp tục thực hiện dự án, nhân rộng mô hình. Các dự án trồng nấm bào ngư ở thị trấn Trà Ôn, trồng hoa kiểng ở xã Thiện Mỹ và từng bước hình thành làng nghề khi đủ điều kiện đang được triển khai.

Qua triển khai, có 3 hộ đăng ký thực hiện mô hình trồng nấm bào ngư xám. Theo Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Trà Ôn Đặng Kha Linh, mô hình trồng nấm bào ngư xám được xác định có hiệu quả, hội tiếp tục rà soát các hộ có nhu cầu trồng nấm tham mưu hội cấp huyện xem xét hỗ trợ để nhân rộng mô hình, giúp hội viên có thêm thu nhập cải thiện đời sống.

Ngoài trồng hoa, chăn nuôi bò tạo lập kinh tế hộ, chị em phụ nữ tranh thủ làm thêm tăng thu nhập.
Ngoài trồng hoa, chăn nuôi bò tạo lập kinh tế hộ, chị em phụ nữ tranh thủ làm thêm tăng thu nhập.

Tháng 7/2018, ở xã Thiện Mỹ thành lập tổ hợp tác trồng hoa, có 22 thành viên. Hội Nông dân huyện phối hợp với xã bình xét, thẩm định đối tượng hỗ trợ và đã giải ngân cho 11 hộ mượn vốn không lãi suất, thời hạn 12 tháng, để mua hạt giống, phân bón thuốc trừ sâu và vật tư với 45 triệu đồng; đồng thời tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 22 hộ tham gia.

Hội Nông dân xã Thiện Mỹ cho biết, tổng thu nhập bình quân 1.000m2 cho hộ trồng hoa chậu sau khi trừ chi phí còn lời 55 triệu đồng/hộ. Đối với hoa cây, trồng nền đất 1.000m2 tổng thu nhập bình quân hộ sau khi trừ chi phí còn lời 33 triệu đồng/hộ. Mức thu nhập trên gấp 10 lần so trồng lúa.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiện Mỹ Huỳnh Công Thành, giá cả thị trường ổn định, sức mua cao, nhất là dịp tết và lễ lớn trong năm nên nông dân phấn khởi.

Ông Ôn Thanh Ngân- Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trà Ôn- cho biết, dự án năm 2018 tiếp tục được thực hiện dứt điểm, thu hồi vốn khi đến hạn.

Năm 2019, dự án tiếp tục bình xét, thẩm định đối tượng, giải ngân vốn để nhân rộng mô hình. Tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật và tham quan thực tế học hỏi kinh nghiệm sản xuất cho nông dân.

Ngành chức năng và các địa bàn thụ hưởng sẽ vận động thành lập tổ hợp tác sản xuất hoặc tổ hội nghề nghiệp (trồng nấm bào ngư xám) cũng như mở rộng đối tượng tham gia dự án tạo tiền đề thành lập làng nghề (trồng hoa).

Trà Ôn đã công bố đồ án quy hoạch chung đô thị loại IV thị trấn Trà Ôn và hoàn chỉnh đồ án quy hoạch chung đô thị loại V xã Hựu Thành (trình tỉnh phê duyệt). Có thể thấy trong bước chuyển mình lên đô thị, thì những mô hình kinh tế, dự án sản xuất vừa đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp góp phần tăng thu nhập cho nông dân.

Bài, ảnh: TƯỜNG VÂN