Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ cơ sở

Cập nhật, 17:42, Thứ Ba, 14/05/2019 (GMT+7)

 

Ông Nguyễn Văn Thành- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị trấn Cái Nhum (đứng bên phải) cùng đại diện trường đến trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Võ Trung Hiếu.
Ông Nguyễn Văn Thành- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị trấn Cái Nhum (đứng bên phải) cùng đại diện trường đến trao tiền hỗ trợ cho gia đình ông Võ Trung Hiếu.

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh đạt nhiều kết quả. Thông qua việc phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đã góp phần nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của MTTQ tại cơ sở.

Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp đã huy động được sự tham gia đóng góp của nhân dân, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa…

Năm 2018, toàn tỉnh đã công nhận 94,74% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 95% ấp- khóm- khu đạt chuẩn văn hóa. Hiện, có 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 7 phường- thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Học theo Bác, MTTQ xã Tân Hạnh (Long Hồ) đã xây dựng mô hình “Thắp sáng đường quê” tại địa phương. Đây là mô hình kết hợp làm cột cờ và đèn chiếu sáng đã nhận được sự đồng tình của nhân dân. Sau một thời gian phát động, 12km đèn đường chiếu sáng kết hợp cột cờ được hình thành với kinh phí trên 500 triệu đồng được thống nhất triển khai tại 9 ấp.

“Thắp sáng đường quê” đã mang lại diện mạo mới cho tuyến đường tại ấp Tân Hưng (xã Tân Hạnh). Năm 2018, ấp Tân Hưng thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê” tại 2 tuyến đường liên ấp với tổng chiều dài 1.560m.

Cô Nguyễn Thị Năm (ấp Tân Hưng) phấn khởi: “Thấy hiệu quả mô hình này ở các ấp khác nên khi mặt trận họp dân bàn thì bà con rất đồng tình ủng hộ. Giờ nhờ có đèn đường kết hợp cột cờ, bà con tập thể dục đông lắm. Đường sá vừa đảm bảo chuyện đi lại, vận chuyển đồ dễ dàng hơn”.

Ông Nguyễn Văn Tri- Phó Bí thư, Trưởng Ban công tác mặt trận ấp Tân Hưng- cho biết: “Đây là hành động thiết thực tạo điều kiện cho người dân thuận tiện trong việc đi lại, tham gia giao thông vào ban đêm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã, xây dựng nông thôn “sáng- xanh- sạch- đẹp”. Năm 2019, ấp Tân Hưng tiếp tục vận động triển khai thêm 1km đường”.

UBMTTQ Việt Nam huyện Long Hồ với mô hình “Thắp sáng đường quê” tại xã Tân Hạnh; UBMTTQ Việt Nam huyện Mang Thít với mô hình “Nhận đỡ đầu hộ nghèo vĩnh viễn” tại thị trấn Cái Nhum đã được UBMTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng tại hội nghị biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018.

Phát huy cuộc vận động đầy tính nhân văn

Cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo” là một trong những cuộc vận động lớn của MTTQ các cấp và đang được triển khai thực hiện rất hiệu quả.

Thời gian qua, MTTQ huyện Mang Thít luôn quan tâm cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo” và đạt nhiều kết quả khả quan. Trong nhiệm kỳ 2015- 2019, MTTQ huyện Mang Thít đã vận động quỹ đạt trên 15 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 915 căn nhà với tổng trị giá trên 25 tỷ đồng, giúp hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khó khăn trong huyện ổn định cuộc sống.

Ngoài chương trình này, các chương trình an sinh xã hội được MTTQ các cấp của huyện triển khai mang lại hiệu quả thiết thực.

Điển hình như mô hình “Nhận đỡ đầu hộ nghèo vĩnh viễn” được UBMTTQ Việt Nam thị trấn Cái Nhum phối hợp với các trường trên địa bàn góp phần vào công tác an sinh xã hội địa phương.

Thầy Võ Quang Vinh- Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Cái Nhum- cho biết, thực hiện mô hình “đỡ đầu hộ nghèo vĩnh viễn”, trường nhận hỗ trợ gia đình ông Võ Trung Hiếu (Khóm 1- thị trấn Cái Nhum) từ tháng 4/2015 và duy trì đến hiện tại.

Theo đó, hàng tháng trường sẽ trích quỹ vận động 200.000đ và 10kg gạo hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho gia đình. “Đây là việc làm ý nghĩa, ủng hộ phong trào vận động của MTTQ và góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.”- thầy Vinh chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Thành- Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Cái Nhum cho biết: “Mô hình nhận đỡ đầu hộ nghèo vĩnh viễn” đang duy trì thực hiện tại 3 điểm trường: Trường Mầm non thị trấn Cái Nhum, Trường Tiểu học thị trấn Cái Nhum và Trường THCS thị trấn Cái Nhum.

Thực hiện các chương trình thi đua yêu nước do MTTQ tỉnh phát động, MTTQ các cấp đã không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, chương trình an sinh xã hội, qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Năm 2018, MTTQ 3 cấp trong tỉnh vận động quỹ đạt trên 62,3 tỷ đồng; hỗ trợ cất mới, sửa chữa hơn 1.600 căn nhà; hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo sản xuất, kinh doanh; chữa bệnh, học bổng; góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,63%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy.

Bài, ảnh: TUYẾT NGA